Đinh Hương: “Chọn chị Hà vì sự đồng điệu tâm hồn“

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tự nhận mình hát còn kém hơn rất nhiều người ở ngoài kia, Đinh Hương chỉ cho rằng tiếng hát của mình chỉ duy có niềm đam mê là đong đầy.
Đinh Hương: “Chọn chị Hà vì sự đồng điệu tâm hồn“
Có những thứ mình sinh ra để sống với nó đến suốt đời, và với Đinh Hương, âm nhạc là một trong những thứ đó

Ngay sau khi tập đầu tiên của The Voice phát sóng, khán giả đã phát cuồng với chất giọng khỏe khoắn, cao vút và phong cách “điên điên” của cô gái đến từ Quảng Trị Đinh Hương. Một trang facebook mới “Love Đinh Hương” với hàng trăm người like và comment cho thấy sức hút đặc biệt từ cô gái bé nhỏ này. Và bảo đảm với bạn rằng, khi đi đến hết cuộc trò chuyện này với Đinh Hương, bạn sẽ còn yêu cô ấy nhiều hơn nữa.

“Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ”

Cảm giác của bạn thế nào khi bỗng dưng được hàng triệu người biết đến chỉ sau một đêm?

Bất ngờ lắm ạ. Tuy nhiên, Hương biết The Voice chỉ mới là sự khởi đầu cho con đường âm nhạc còn bao gian nan phía trước. Việc nhận được tình cảm yêu mến của khán thính giả cho Hương thêm niềm tin và sức mạnh để dấn bước với lựa chọn của mình.

Cuộc sống và công việc của bạn có gì thay đổi từ sau đêm thi The Voice? Bạn có nhận được lời mời hợp tác làm việc từ ai chưa?

Cuộc sống của Hương vẫn diễn ra như thường nhật sau đêm thi The Voice. Sự thay đổi có chăng đến từ thái độ sống, đó là sự trân trọng hơn nữa những người bạn, người cộng sự trong âm nhạc cũng như trong cuộc sống. Bởi lẽ, hơn bao giờ hết Hương hiểu nếu thiếu họ Hương chẳng thể an tâm để mãi “Hãy cứ khát khao, Hãy cứ dại khờ” với đam mê của mình như ngày hôm nay. (“Stay hungry, stay foolish – Steve Jobs)

Hiện tại, Hương chưa nhận được lời mời hợp tác nào. Còn quá sớm để nói lên tất cả. Bất cứ một Nhà sản xuất âm nhạc nào cũng đủ thông minh và tỉnh táo để biết rằng họ cần có nhiều thời gian hơn nữa để quan sát và tin chắc rằng “tiềm năng” ấy có thực sự là một “tài năng” hay không?

Đinh Hương chiếm trọn trái tim của đông đảo khán giả ngay từ lần đầu tiên xuất hiện tại The Voice

Nhiều người tỏ ra nuối tiếc khi bạn chọn Hồ Ngọc Hà vì họ cho rằng Thu Minh có kỹ thuật tốt hơn, kinh nghiệm nhiều hơn nên sẽ biết cách giúp cho bạn tốt hơn. Bây giờ nhìn lại, bạn có thấy tiếc vì lựa chọn của mình không?

Trước tiên, Hương muốn cảm ơn những trăn trở của các bạn khán thính giả vì Đinh Hương. Đôi khi, chúng ta đến với nhau chỉ đơn giản là sự đồng điệu trong tâm hồn. Hồ Ngọc Hà đằm thắm trong cuộc sống nhưng luôn cháy bỏng trong âm nhạc dù khi chị ấy ru ta say với những bản tình ca hay rạo rực với tiết tấu R&B sôi động. Tất cả những nét tính cách ấy đều phản ánh đúng hơi thở âm nhạc mà Hương đã cố công tìm kiếm trong thể loại Soul, Blues, R&B của mình…chỉ bấy nhiêu thôi đã quá đủ để bắt đầu cho một sự tương ngộ giữa Đinh Hương và Hồ Ngọc Hà rồi có phải không ạ?

Cư dân mạng vừa phát cuồng với  lên clip bạn hát lại bản hit “To love you more” của Celine Dion, hình như bạn cũng đã đi hát nhiều rồi?

Dạ vâng, Hương đi hát từ khi còn bé… bắt đầu từ những chương trình văn nghệ của lớp, trường, làng xóm và giờ đây là những phòng trà, quán bar.

Hương đã thực sự bất ngờ khi clip “To love you more” lại được các bạn trẻ yêu thích và chuyền tay nhau trên mạng xã hội. Tuổi trẻ luôn là vậy, một khi đã yêu thích thì ta không ngừng tìm kiếm và chẳng ngần ngại bày tỏ quan điểm yêu hay ghét đối với một ai đó. Hương xem như đây là một cơ hội hiếm hoi để bản thân được tiếp tục đón nhận những lời góp ý từ các bạn trẻ yêu nhạc.

Điều mà mọi người tỏ ra thắc mắc là không biết một giọng ca hay đến “nổi da gà” như thế mà tại sao lại “giấu mặt” kỹ đến vậy? Đã có rất nhiều cuộc thi âm nhạc, tại sao phải chờ đến The Voice bạn mới xuất hiện?

Thực ra, Hương đã tham gia khá nhiều cuộc thi lớn trước đó nhưng mỗi cuộc thi có một tiêu chí tìm kiếm tài năng riêng của họ. Ngày hôm nay, mọi người có thể nhìn thấy Đinh Hương tại The Voice chỉ đơn thuần cá tính âm nhạc của Hương phù hợp với tiêu chí của cuộc thi mà thôi.

Huấn luyện viên Trần Lập có nhận xét rằng bạn có cách lựa chọn bài hát rất văn minh. Bài hát này là do bạn chọn hay có ai cố vấn cho không? Trong khi giới trẻ bây giờ toàn nghe nhạc teen, nhạc Hàn, từ đâu bạn lại có lối chọn bài văn minh như thế?

Dòng nhạc soul, blues vốn dĩ đã mang trong mình hơi thở của sự văn minh mà Hương luôn muốn tìm kiếm. Thực ra ban đầu, Hương dự tính một ca khúc khác, thế nhưng 1 phút 30 giây cho mỗi màn trình diễn là quá ít ỏi để có thể kể một câu chuyện bằng âm nhạc và gửi thông điệp ấy đến khán thính giả. Tình cờ một người bạn cho Hương nghe ca khúc Warwick Avenue (Duffy) và chỉ sau lần nghe đầu tiên Hương đã nói với chị Phương Uyên rằng “Em chọn ca khúc này cho phần thi của mình” mặc dù từ lúc ấy cho đến khi cuộc thi diễn ra chỉ còn vỏn vẹn gần 10 ngày. Quả thật, khi ta hiểu rõ bản thân muốn gì dường như ta dễ dàng hơn để đón nhận những thử thách mới!

Tự nhận là điên điên nhưng cô gái trẻ lại có cái nhìn rất tỉnh táo trước danh vọng và tiền bạc

Hiện rất nhiều người lớn đau đầu vì giới trẻ Việt Nam lại điên cuồng vì K-Pop. Theo bạn, thích K-Pop có phải là điều xấu?

Không đơn giản để Hàn quốc được ghi nhận như là đất nước có ngành Công nghiệp âm nhạc phát triển thứ 2 trên thế giới (chỉ sau Hollywood) mà nhân tố đóng góp cho sự phát triển ấy không ai khác chính là những người trẻ đang tạo nên cái gọi là “làn sóng Hallyu”. Họ hát hay, vũ đạo tốt, ngoại hình xinh đẹp, chơi thuần thục nhạc cụ và còn có khả năng tự viết nhạc … Rõ ràng, điều này đã minh chứng rằng: họ đã nỗ lực lao động miệt mài để xây dựng nền tảng âm nhạc vững chắc, mài dũa tài năng chứ không chỉ đơn thuần là kết quả của công nghệ lăng xê.

Theo Hương, thích Kpop không phải là một điều xấu. Có chăng vấn đề nằm ở cách chúng ta bày tỏ sự yêu thích Kpop như thế nào. Bản thân Hương cũng đã học hỏi được ở Kpop một sự lao động nghiêm túc trong âm nhạc cùng những nỗ lực không mệt mỏi trên con đường theo đuổi đam mê và sự hoàn mỹ.

Hãy tưởng tượng nếu bạn là một đại sứ thương hiệu cho “làn sóng Kpop”, phải chăng cách tốt nhất để bạn tuyên truyền và phát huy nó đến những người xung quanh bạn chính là thông qua thái độ sống tích cực, lành mạnh hay từ những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa của chính các bạn?

“Có những thứ mình sinh ra để sống với nó đến suốt đời”

Âm nhạc đối với bạn có ý nghĩa như thế nào? Phong cách âm nhạc của bạn có bị ảnh hưởng đặc biệt từ nghệ sỹ nào không? 

Ấu thơ trong Hương là âm nhạc. Trước đây, bây giờ hay sau này vẫn mãi là thế. Bởi lẽ có những thứ ta biết nó là bất biến, có những thứ mình sinh ra để sống với nó đến suốt cuộc đời.

Đã có hàng chục cái tên của những nghệ sỹ đi qua cuộc đời Đinh Hương như Lara Fabian, Joss Stone, Andrea Bocelli, Aretha Franklin, Amy Winehouse, Duffy, Joe Cocker, Celine Dion hay Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà... Hương đã cần mẫn góp nhặt mỗi nơi một ít và “gọt dũa” bằng chính trải nghiệm của riêng mình để biến cái tinh hoa trong âm nhạc của mỗi nghệ sỹ thành cái riêng cho bản thân.

Đi hát lâu như vậy hẳn bạn phải có nhiều kỷ niệm sâu sắc với âm nhạc lắm?

Mỗi phút giây được đắm chìm trong âm nhạc là một cung bậc cảm xúc đáng nhớ khác nhau. Hương lưu giữ hết trong trái tim mình. Gần đây nhất là dịp Hương hát cho các bạn sinh viên ĐHKHXH&NV nghe. Hương đang bị sốt, lại phải vượt qua quãng đường 25km dưới trời mưa tầm tã. Đến nơi, các bạn sinh viên rất ngạc nhiên vì lo lắng trời mưa, vì ái ngại âm thanh hội trường kém chất lượng hay quy mô chương trình đơn giản quá… Lúc đó, Hương càng thấy rõ, quả thực tất cả những điều đó không hề làm mình bận tâm. Ở đây chỉ có một Đinh Hương hát vô điều kiện mà thôi. Gương mặt các bạn SV trong đêm ấy cứ làm Hương nhớ mãi.

Ngoài âm nhạc, bạn còn có niềm đam mê nào khác?

Ngoài âm nhạc Hương có niềm yêu thích với việc “trò chuyện”. Ước mơ của Hương cũng là được đi nhiều nơi trên thế giới để gặp gỡ các bạn trẻ và “trò chuyện” với họ về tất cả những thứ liên quan đến hoài bão của tuổi trẻ, cứ như thế Hương nghĩ có lẽ tâm hồn mình sẽ được trẽ mãi không già ấy! (cười tươi)

Theo đuổi một thể loại nhạc kén người nghe, đặc biệt là đối tượng khán giả trẻ người trực tiếp bỏ tiền đi nghe bạn hát, bạn có sợ là con đường nổi tiếng và giàu có của mình có gặp khó khăn không?

Cuộc đời rất công bằng, hãy yên tâm là bạn sẽ chẳng bao giờ có được tất cả những thứ mình muốn vì đơn giản “cuộc đời là một chuỗi những sự đánh đổi”. Hương đã được phép lựa chọn, và xin chọn được sống với đam mê của mình. Còn nổi tiếng hay giàu đó, cứ để cái gì đến rồi sẽ đến…

Nếu bây giờ có một công ty mời bạn làm ca sỹ độc quyền, đầu tư cho bạn từ A-Z nhưng với điều kiện hát dòng nhạc thị trường, bạn có đồng ý?

Hương gửi đến họ lời cảm ơn và sự chối từ. Thực chất, làm ca sỹ thị trường không có gì xấu và cũng không dễ đâu nhé, chỉ có điều Hương đã loay hoay nghiền ngẫm rất lâu, “thương đau” cũng rất nhiều mới kiếm tìm được dòng nhạc của riêng mình. Do vậy, nhất định sẽ không từ bỏ nó.

Bạn có nói rằng máu điên chảy rần rần trong người bạn, bạn có thể nói rõ hơn máu điên này là như thế nào không?

Các bạn ạ, Hương đang ở độ tuổi không quá trẻ để viển vông, cũng không quá già để chần chừ suy ngẫm trước những thử thách và cơ hội. Vậy nên cái sự điên đó có thể lý giải nôm na là sau khi suy nghĩ thấu đáo kỹ lưỡng, Hương dám lựa chọn, dám đánh đổi thời gian, tiền bạc và những cơ hội tốt khác để biến nó thành hiện thực. Thêm vào đó, Hương bướng bỉnh một chút, nên khi đã chọn thì luôn hết mình, không gì có thể cản bước. Cái máu điên đó như nguồn năng lượng vô tận để Hương kiên tâm với con đường âm nhạc của mình.

Người yêu của Hương chỉ cần có đủ lòng trắc ẩn để tha thứ cho cái tính "điên điên" trong cô

Nhưng những cô gái “điên điên”, “khùng khùng” thường khó có đàn ông nào chịu nổi lắm đấy. Không biết người đàn ông của Đinh Hương có bắt buộc phải điên và biết nghe nhạc soul, blue không?

Sau những mối tình của thời sinh viên đầy thơ mộng có lẽ cơ duyên vẫn chưa chưa trở lại. Hương vẫn đang chờ đợi một một người đàn ông không cần quá thành đạt, cũng chẳng cần phải biết thưởng thức Soul, Blues… chỉ đơn giản có một tấm lòng lòng trắc ẩn để thứ tha cho cái sự “điên” ấy và vững vàng đi với Hương đến cuối cuộc đời! 

Theo bạn, điểm nổi bật nhất trong giọng hát của mình là gì? Giọng ca như bạn, phong cách như bạn thực tế ở bên ngoài có nhiều lắm không?

Giọng ca hay hơn Hương thì có nhiều lắm chứ giọng ca như Hương chắc cũng chẳng ai muốn có, rõ ràng nó vẫn còn nhiều khiếm khuyết mà. Hương chưa có cơ hội được đào tạo bài bản tại các trường dạy về âm nhạc chính thống nên kỹ thuật vẫn còn nhiều hạn chế. Điểm nổi bất trong giọng hát của Hương chính là “tiếng hát của đam mê” như một người bạn đã từng nói với Hương rằng: “Đã thấy được tận cùng niềm đam mê âm nhạc đầy mãnh liệt trong cách thể hiện ca khúc của Đinh Hương. Từ giờ thì hãy truyền nó qua cho tất cả mọi người một cách nồng nhiệt hơn nữa nhé!”. Vẫn là câu nói ấy, phải không ngừng nỗ lực hơn nữa thôi bạn ạ!

Hào quang và danh vọng mà anh đèn sân khấu lớn mang lại luôn là ma lực không thể cưỡng lại đối với các ca sỹ trẻ. Bạn đi hát có phải vì muốn nối tiếng và danh vọng hay vì một điều gì khác?

Dù bất cứ khi đối diện với âm nhạc hay những công việc khác, Hương luôn tâm niệm: “Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn!”. Tại sao ta phải mưu cầu sự nổi tiếng và danh vọng trong khi nó chỉ đơn giản là hệ quả của một quá trình nỗ lực không ngừng đi tìm kiếm sự ưu tú.

Tôi có vài lần gặp bạn hát ở bar, vậy sau The Voice, bạn sẽ chính thức bước chân vào showbiz chứ hay vẫn thầm lặng tại các quán bar?

Đến với The Voice có nghĩa là đã dấn thân sâu hơn nữa rồi đấy thôi. Dũng cảm tiến ra biển lớn có lẽ sẽ học thêm được nhiều điều âu cũng là điều ta nên làm một lần trong đời nhỉ?

Cảm ơn Đinh Hương và chúc bạn thành công với lựa chọn của mình!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật