Hạ Đức 2-1, Italia vào chung kết gặp Tây Ban Nha

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với lối chơi chặt chẽ và khoa học, Italia đã xuất sắc đánh bại cỗ xe tăng Đức với tỷ số 2-1 nhờ cúp đúp của tiền đạo Mario Balotelli để giành quyền vào chơi ở trận chung kết Euro 2012.
Hạ Đức 2-1, Italia vào chung kết gặp Tây Ban Nha
Ảnh minh họa

Đức: Manuel Neuer; Jerome Boateng, Mats Hummels, Holger Badstuber, Philipp Lahm; Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira; Mesut Ozil, Toni Kroos, Lukas Podolski; Mario Gomez.

Italia: Gianluigi Buffon; Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Federico Balzaretti; Daniele De Rossi, Andrea Pirlo, Riccardo Montolivo, Claudio Marchisio; Antonio Cassano, Mario Balotelli.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Stephane Lannoy, Đức đã chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu và tạo ra thế trận lấn lướt so với Italia. Phút thứ 5, Kroos thực hiện quả đá phạt góc rất khó chịu cho Hummels băng vào dứt điểm nhưng Pirlo đã kịp phá bóng giải nguy ngay trên vạch vôi.

Sau ít phút bị ép sân, Italia đã xốc lại đội hình và tạo ra thế trận cân bằng hơn. Phút 12, Boateng căng ngang vào trong vòng cấm, song Barzagli đã kịp phá bóng giải nguy. Ngay sau đó, Kroos tung ra cú dứt điểm từ xa mạnh như búa bổ nhưng Gianluigi Buffon vẫn xuất sắc đẩy bóng.

Phút 17, Cassano chuyền bóng cho Montolivo khống chế vài nhịp rồi tung ra cú sút xa đi trúng vị trí của Manuel Neuer. Ngay sau đó, Cassano lại thử tài Neuer bằng pha dứt điểm từ xa nhưng không thành công. Phút 20, Cassano căng ngang như đặt cho Balotelli bật cao đánh đầu hạ gục Neuer, khai thông bế tắc cho Azzurri.

Không còn cách nào khác, Đức buộc phải dồn đội hình lên để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 27, Gomez nhả bóng vừa tầm cho Ozil tung ra cú sút xa đi trúng vị trí của Ozil. Ít phút sau, Boateng tạt cánh rất khó chịu nhưng Balzaretti đã kịp lùi về phá bóng.

Không chỉ phòng ngự chặt chẽ, Italia còn thường xuyên tổ chức được những đợt phản công nguy hiểm. Phút 35, Khedira có pha khống chế bóng bằng ngực rồi tung ra cú vuốt bóng hiểm hóc nhưng Buffon vẫn xuất sắc cản phá. Đúng 1 phút sau, Montolivo thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến cho Balotelli thoát xuống phá bẫy việt vị trước khi tung ra cú sút trái phá hạ gục Manuel Neuer, nhân đôi cách biệt cho Azzurri.

Có được lợi thế dẫn bàn khá an toàn giúp đội quân áo Thiên Thanh thi đấu khá đủng đỉnh. Trong khi đó, những pha lên bóng khá đơn điệu của Đức đều dễ dàng bị các hậu vệ áo xanh hóa giải.

Sang hiệp hai, HLV Joachim Low đã tung bộ đôi Marco Reus, Miroslav Klose vào sân thay Podolski và Mario Gomez. Phút 48, Reus đi bóng qua hai hậu vệ Italia rồi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái vào góc hẹp nhưng do cú đá khá nhẹ nên không gây nguy hiểm với Buffon.

Tuy nhiên, sự điều chỉnh của Low vẫn chưa thể giúp cho lối chơi tấn công của Mannschaft trở nên khởi sắc hơn. Phút 55, Ozil đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi chuyền bóng lại cho Khedira băng vào dứt điểm nhưng các cậu vệ Italia đã kịp áp sát rất nhanh. Ít phút sau, Balotelli đi bóng lắt léo bên cánh phải trước khi tung ra cú đá chéo góc đưa bóng đi chệch cột dọc.

Mặc dù cầm bóng và tấn công nhiều hơn, song đội bóng áo trắng vẫn chưa tìm ra phương án để xuyên thủng hàng phòng ngự tầng tầng, lớp lớp của Italia. Phút 62, Đức được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 25m. Thế nhưng, cú đá hiểm hóc của Reus vẫn không thể chiến thắng được sự xuất sắc của Gianluigi Buffon. Không lâu sau, cầu thủ vừa vào sân thay người bên phía Italia là Diamanti kiến tạo cơ hội cho Marchisio băng lên tung ra cú sút đi chệch cột dọc.

Về cuối trận đấu, Đức đã bị cuốn vào lối chơi khó chịu của Italia. Điều đó khiến các đợt tấn công của họ thiếu đi tính đột biến. Phút 75, Marchisio có bóng khá trống trải trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc. Bảy phút sau, Pirlo chuyền bóng cho Di Natale thoát xuống phá bẫy việt vị trước khi tung ra cú dứt điểm đi chệch cột dọc.

Phút 90+1, Balzaretti để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài Stephane Lannoy không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Ozil dứt điểm lạnh lùng hạ gục Buffon, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội tuyển Đức. Dẫu vậy, thời gian còn lại là quá ít nên cỗ xe tăng vẫn không thể lật ngược được tình thế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật