Luật pháp Iran không cho phép ai người giữ ghế tổng thống trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp nên ông Ahmadinejad không thể tranh cử nhiệm kỳ tới.
Ông quyết định rời chính trường để lui về nghiên cứu học thuật. Ông có thể vẫn sẽ tham gia hoạt động tại các đại học nhưng tuyệt đối sẽ không sáng lập thêm bất cứ đảng, nhóm chính trị nào.
Theo các nhà nghiên cứu chính trị, ông Ahmadinejad đang ngày càng bị cô lập trong cuộc đấu tranh quyền lực với lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei và các nhân vật theo đường lối cứng rắn khác tại Tehran.
Theo CNN, các thành viên đầu não nội các cứ lần lượt được thay thế, đội ngũ thân tín của Ahmadineja cứ mai một dần, chỉ còn một "nhúm" người.
Nhiều đồng minh và trợ lý thân cận của Tổng thống Ahmadineja bị ngồi tù. Đây là hệ quả cuộc tranh giành quyền lực khốc liệt và công khai tại ngay đầu não của nước Cộng hòa Hồi giáo.