Tuyển sinh tại trường Sĩ quan lục quân 2

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thiếu tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy trường Sĩ quan lục quân 2 và đại tá Nguyễn Văn Hòa, Chủ nhiệm Chính trị đã nói về công tác tuyển sinh năm 2008 của trường Sĩ quan lục quân 2.
Tuyển sinh tại trường Sĩ quan lục quân 2
Học viên trường Sĩ quan lục quân 2

Năm nay, thí sinh ở phía Nam thi tuyển vào trường sẽ nhiều hơn. Có 3 đối tượng sẽ thi vào, đó là: những cán bộ, chiến sĩ đang tại ngũ tại các đơn vị quân đội; thí sinh từ bên ngoài và học viên từ các nước lân cận.

- Hồ sơ để thi vào trường có gì thay đổi, thưa thiếu tướng?

Thiếu tướng Phạm Văn Dỹ: Trước hết lý lịch của thí sinh phải rõ ràng. Tôi khẳng định rằng ở bất cứ nước nào, lý lịch của một sĩ quan bao giờ cũng luôn được coi trọng. Kế tiếp là yếu tố về sức khỏe. Năm học 2008 này, có rất nhiều thay đổi. Đơn cử như về chiều cao, trước đây chỉ cần 1m60, bây giờ phải là 1m65, còn các yếu tố khác thì phải hoàn toàn tốt để đáp ứng nhu cầu của người sĩ quan chỉ huy.

- Xin đại tá cho biết năm học này, nhà trường tuyển bao nhiêu sinh viên?

Đại tá Nguyễn Văn Hòa: Số lượng sinh viên mỗi năm luôn thay đổi vì ngoài số lượng sinh viên ngoài quân đội thi vào, nhà trường còn đào tạo theo chỉ tiêu, yêu cầu và đơn đặt hàng của các đơn vị và đào tạo sinh viên quốc tế. Từ năm học này, chúng tôi tiến hành đào tạo sau đại học với học vị là thạc sĩ quân sự. Năm học 2007, điểm sàn vào trường dao động từ 17 đến 19 điểm, tùy theo từng vùng, từng địa bàn quân khu.

- Chế độ của sinh viên khi theo học tại trường và việc bố trí nơi công tác khi tốt nghiệp ra sao ?

Đại tá Nguyễn Văn Hòa: Mỗi sinh viên được hưởng 20.000 đồng/ngày. Nhưng thực tế chế độ ăn hằng ngày là nhiều hơn, vì ở đây sinh viên thường tăng gia sản xuất để cải thiện cuộc sống. Về đời sống tinh thần, sinh viên của trường được trang bị đầy đủ các phương tiện nghe nhìn, báo chí và các trang thiết bị âm thanh, ánh sáng. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ quân nhân, Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cho sinh viên. Khi ra trường sẽ bố trí theo 2 hướng rất rõ, thứ nhất là theo đơn đặt hàng của các đơn vị, thứ hai là phân bổ theo lệnh, chủ yếu phân bổ về các đơn vị chủ lực thuộc các Quân khu, Quân đoàn chính quy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật