Đại học rởm của Mỹ hoạt động ở VN

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hiện nay nhu cầu học các chương trình do nước ngoài cấp bằng của người Việt Nam đang có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, do không có thông tin đầy đủ về các cơ sở đào tạo nước ngoài, lại tin tưởng vào các đối tác liên kết tại Việt Nam, nhiều người học đã bỏ ra không ít tiền để chỉ nhận được những tấm bằng rởm (bằng không được công nhận).

Tiến sĩ Mark A.Ashwill, viện Giáo dục quốc tế (IIE) tại Việt Nam đã lên tiếng cảnh báo về thực trạng này. Ông đã mô tả về những "lò cấp bằng" ở bang Wyoming (Mỹ), một nơi trú ẩn an toàn của những trường ĐH không được thẩm định: "Thành phố Cheyenne, thủ phủ của bang Wyoming, là nơi ra đời 6 trường ĐH từ xa, 5 trong số đó nằm ngay gần nhau chỉ cách một vài tòa nhà. Một ví dụ điển hình là ĐH công nghệ Paramount, gồm hai văn phòng ở tầng trệt của một cửa hàng trong khu phố cổ. Cuối phố đó, ĐH Thành phố Mỹ (ACU) đặt trong hai căn phòng của một tòa nhà có thời là một khu nhà chứa. Những trường này, hay công ty này trả cho bang 10.000 USD tiền giấy phép kinh doanh và duy trì 100.000 USD vốn điều lệ hoạt động".

ĐH Thành phố Mỹ (ACU) từng hợp tác với Trung tâm đào tạo quản lý Singapore (SMTC) ở Việt Nam (sau này gọi là Trung tâm Đào tạo quản lý cấp cao) để mở ra chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh (nay đã đóng cửa).

Một số trường ĐH khác của Mỹ không được thẩm định chất lượng gần đây đã xuất hiện ở Việt Nam dưới hình thức này hay hình thức khác là: Preston University (WY); Pacific Western University (CA); American University Hawai (MS); Kenneday Western University (WY); Paramout University of Technology (WY, CA); Columbia Commomwealth University (WY) và Akamai University (HI)...

Những trường ĐH rởm này là những cơ sở hoạt động không có sự giám sát của một ủy ban chuyên môn cấp bang nào và hoặc là đang cấp bằng giả hoặc là cấp bằng không có giá trị do không tuân theo những tiêu chuẩn đào tạo.

Một số trường như Pacific Western University (CA) đăng quảng cáo rất rầm rộ và tổ chức phát bằng ngay tại Việt Nam rất hoành tráng, số còn lại hoạt động và nhận tiền qua mạng và đã có không ít người Việt tham gia.

(Theo Thanh Niên)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật