Xử tù hai gã đàn ông ăn trộm chó, gây chết người

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm nay, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử 2 bị cáo Hà Văn Nhàn (SN 1973, tập thể công trường 4 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì); Nguyễn Bích Long (SN 1964, phường Nhân Chính, Thanh Xuân) về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.
Xử tù hai gã đàn ông ăn trộm chó, gây chết người
Hai bị cáo Nhàn và Long

Theo cáo trạng từ VKSND Hà Nội, khoảng 3h ngày 19/9/2011, Nhàn đến rủ Long cùng nhau đi ăn trộm chó.

Trước khi đi, Long "thủ sẵn" 1 dây phanh xe đạp, 1 đoạn gậy tre và 1 bao tải và Nhàn mang theo 1 viên gạch phòng thân. Sau đó, 2 đối tượng đi xe máy dọc theo hướng Hà Nội - Hà Đông.

Đi được 2 giờ, hai đối tượng đến trước cửa số nhà 71 đường Tô Hiệu (phường Hà Cầu, Hà Đông,) thì phát hiện 1 con chó nặng khoảng 26 kg của gia đình anh Nguyễn Văn Cương đang chạy trên đường.

Nhàn điều khiển xe áp sát, Long ngồi sau dùng cần câu giật thòng lọng vào cổ con chó lôi đi rồi kéo được con chó lên xe.

Cả hai bỏ chạy về hướng cầu Đen, thuộc phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thì bị người dân phát hiện và đuổi theo.

Đúng lúc đấy, anh Lâm Xuân Hân (SN 1957, nhân viên bảo vệ công trường xây dựng nhà biệt thự Hà Cầu) đi tuần tra quanh công trường, nghe tiếng hô trộm và phát hiện Long, Nhàn đang bỏ chạy liền chặn đầu xe để bắt giữ. Nhàn lấy viên gạch để sẵn ở khung xe, ném trúng vào người anh Hân, làm anh Hân ngã nhoài xuống lòng đường.

Nhàn và Long đem con chó vừa trộm được đi bán với giá 500.000 đồng. Anh Hân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã t‌ử von‌g.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nhàn 7 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản" và "Cố ý gây thương tích".  bị cáo Long lĩnh án 1 năm tù vì tội "Trộm cắp tài sản".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật