Kết quả bốc thăm vòng knock-out Champions League bị tố “gian lận”

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cổ động viên ars‌enal tỏ ra giận dữ với kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League tối 18/12 khi cho rằng Ban tổ chức đã ’gian lận’.
Kết quả bốc thăm vòng knock-out Champions League bị tố “gian lận”
Man City sẽ chỉ phải đối đầu với Copenhagen trên hành trình bảo vệ ngôi vương Champions League.

Không giống dự đoán, các ‘ông lớn’ bóng đá châu Âu đều không phải đụng nhau sau kết quả bốc thăm tại vòng knock-out Champions League mùa này.

Chẳng hạn, PSG gặp Real Sociedad hay Man City chỉ phải đụng độ với Copenhagen. Tương tự, các đội bóng khác đứng đầu vòng bảng, vốn được đánh giá ‘cửa trên’ cũng đều gặp đối thủ ‘dưới cơ”.

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League không có cặp đấu ‘tử thần’.

Tuy nhiên, kết quả bốc thăm này vẫn chưa làm hài lòng cổ động viên ars‌enal. Tờ Sun Sport mô tả sau khi nhận kết quả bốc thăm, đông đảo cổ động viên ars‌enal tỏ ra bất bình, thậm chí là giận dữ.

Nguyên do bởi “Pháo thủ” sẽ phải đối đầu với Porto, đội bóng từng vô địch Champions League trong quá khứ. Ngược lại, Man City chỉ phải gặp Copenhagen, đối thủ được coi là dễ chơi nhất trong số những đội ở nhóm hai.

Copenhagen được UEFA xếp hạng là đội bóng mạnh thứ 37 ở châu Âu. Trong khi đó, Man City được coi là đội bóng xuất sắc nhất châu Âu nhờ ngôi vương Champions League mùa trước.

“Thật không thể tin được! Kết quả này là chẳng khác gì một vụ lừa đảo” – một cổ động viên bình luận.

Người khác đặt câu hỏi với sự hoài nghi: “Làm thế nào Man City chỉ bốc phải Copenhagen còn ars‌enal phải gặp Porto vậy?".

Người khác thêm vào: “Tôi không hiểu vì sao Man City luôn chọn được đối thủ yếu như vậy chứ?”.

“Tất nhiên rồi, Man City sẽ được gặp Copenhagen. Quá dễ để đoán!” – người khác bình luận, đồng thời yêu cầu: “UEFA nên giải thích tại sao Man City luôn nhận sự ưu ái trong lễ bốc thăm”.

Arsenal sẽ gặp Porto (nhà vô địch năm 2004) sau khi đứng đầu vòng bảng.

Phản ứng bức xúc của cổ động viên ars‌enal diễn ra trong bối cảnh không biết bằng cách ‘thần kỳ’ nào đó mà 4 mùa gần nhất, họ chỉ phải đụng độ với đối thủ yếu ở vòng knock-out.

Cụ thể, đối thủ của Man City ở vòng 1/8 Champions League mùa 2020-2021 là Monchengladbach, Sporting Lisbon (2021-2022), RB Leipzig (2022-2023) và Copenhagen (2023-2024).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật