Cướp biển Somalia: Không còn nơi ẩn náu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hải tặc Somalia không còn nơi ẩn náu, khi HĐBA LHQ và chính phủ Somalia cho phép lực lượng hải quân của Liên minh Châu Âu quyền truy đuổi chúng không chỉ trên biển mà cả trên đất liền.
Cướp biển Somalia: Không còn nơi ẩn náu
Ảnh minh họa
Cho đến nay trong cuộc chiến quốc tế chống bọn cướp biển, điều quan trọng nhất là tốc độ phản ứng. Nếu bắt được hải tặc ở vùng biển trung lập thì tốt, nếu không đuổi kịp được thì thôi – quân đội nước ngoài bị cấm truy đuổi hải tặc trong lãnh hải Somalia. Và những kẻ cướp biển trên canô có thể bình tĩnh về căn cứ của chúng, chạy khỏi các tàu chiến trang bị kỹ thuật hiện đại nhất.

Bây giờ tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Các nước Liên minh Châu Âu đã thông qua quyết định mở rộng phạm vi thẩm quyền về bảo vệ đường hàng hải ở vùng Sừng Châu Phi lan ra các vùng ven biển Somalia và ngay cả lãnh thổ đất liền của nước này. Quyết định đi vào hiệu lực sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết thích ứng.

Về quyết định nói trên, chuyên viên Nga về Luật biển Vasily Gutsulyak nói: “Theo Pháp Luật hàng hải quốc tế, các hành động chống hải tặc chỉ có thể được thực hiện ở các vùng biển không thuộc quyền tài phán của bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an - cơ quan chính của Liên Hợp Quốc chịu trách nhiệm về an ninh quốc tế - đã thông qua quyết định chưa từng có để cộng đồng quốc tế có thể thực hiện các hành động chống bọn cướp biển không chỉ ở vùng biển Somalia mà còn trên đất liền thuộc phạm vi lãnh thổ của nước này”.

Rõ ràng là cần phải sử dụng rất thận trọng quyết định này. Các kho nhiên liệu và đạn dược của cướp biển Somalia thường bố trí ở các làng đông dân cư. Do đó, Bộ chỉ huy lực lượng vũ trang của EU phải chuẩn bị cẩn thận kế hoạch tấn công vào cơ sở nào đó trên đất liền, để tránh thương vong trong dân thường.

Vấn đề hải tặc Somalia đã tăng mạnh vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi đất nước này bị tan rã sau cuộc nội chiến. Bây giờ, cộng đồng quốc tế công nhận Chính phủ liên bang chuyển tiếp của Somalia là cơ quan chính quyền hợp pháp duy nhất trong nước. Tuy nhiên, chính phủ chuyển tiếp chỉ kiểm soát được một phần của thủ đô Mogadishu và một số khu vực ở vùng ngoại ô. Chính phủ Somalia không đủ sức đối phó với những khó khăn trong nước vì thế hoan nghênh viện trợ nước ngoài. Hiện nay, các đơn vị  lực lượng gìn giữ hòa bình từ Kenya, Uganda, Burundi giúp duy trì trật tự trong nước và các tàu chiến của EU, NATO và Nga tuần tra vùng biển của nước này. Nỗ lực quốc tế giúp làm giảm số vụ tấn công cướp biển ở Vịnh Aden, nhưng đến nay vẫn chưa thể nói về an toàn hàng hải gần Somalia.

Đại sứ Nga tại LHQ  Vitaly Churkin tuyên bố: “... Các biện pháp vũ lực chỉ có thể bổ sung cho quá trình chính trị, mà nhân dân Somalia chịu trách nhiệm thúc đẩy quá trình này. Trong kết nối này cần phải đảm bảo sự đoàn kết nhất trí của lãnh đạo các cơ quan chuyển tiếp, chấm dứt cảnh thanh trừng cá nhân, cũng như huy động mọi nỗ lực nhằm thúc đẩy quá trình chính trị và củng cố chính quyền ở các vùng lãnh thổ được giải phóng”.

Nga ủng hộ nỗ lực của EU trong cuộc đấu tranh chống bọn hải tặc trên đất liền và trên biển. Tuy nhiên, Mátxcơva lưu ý rằng điều đó không loại bỏ sự cần thiết thành lập cơ cấu quốc tế có khả năng xết xử cướp biển Somalia.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật