Mỹ: Không tin được Triều Tiên để giúp

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một quan chức của Lầu năm góc đã tuyên bố, Mỹ hoãn các kế hoạch gửi hàng lương thực viện trợ đến Triều Tiên vì nước này đã thất hứa trong việc ngăn chặn các đợt triển khai tên lửa và là nước không đáng tin khi đưa ra giúp đỡ.
Mỹ: Không tin được Triều Tiên để giúp
Các công nhân ở Triều Tiên đang xử lý hàng viện trợ từ Mỹ. Ảnh: AP

Mỹ trước đó đã cảnh báo bất kể vụ triển khai nào cũng có thể ảnh hưởng đến chương trình hỗ trợ lương thực nhưng lời tuyên bố của một quan chức đưa ra tại phiên điều trần trước quốc hội Mỹ đánh dấu một quan điểm dứt khoát và rõ ràng hơn về các kế hoạch chuyển hàng viện trợ vốn đã bị đình chỉ từ khi Triều Tiên đưa ra tuyên bố sẽ tiến hành bắn vệ tinh và quỹ đạo vào đợt kỷ niệm 100 năm sinh nhật lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Theo AFP, vụ triển khai vệ tinh dự kiến của Triều Tiên vào tháng tới "thể hiện rõ họ không mấy thiện chí trong việc thực hiện những cam kết quốc tế và vì vậy chúng ta buộc phải đình chỉ các hoạt động hỗ trợ lương thực đối với nước này", ông Peter Lavoy, quyền trợ lý thư ký của bộ Quốc phòng về mảng Châu Á và Thái Bình Dương phát biểu trước các nhà lập pháp.

Trước những hành động của Triều Tiên, Mỹ đã "mất lòng tin" vào việc "chắc chắc số lương thực hỗ trợ sẽ được chuyển đến tới những người đang đói ăn thay vì các giới chức cao quý của chính quyền", ông Lavoy đưa ra nhận định trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện.

Theo thoả thuận đạt được tháng trước, Triều Tiên đã đồng ý đóng băng một phần chương trình hạt nhân và không triển khai thử nghiệm tên lửa đạn đạo để đổi lấy hỗ trợ lương thực của Mỹ.

Ngay sau đó, Triều Tiên đã lên kế hoạch cho cái nước này gọi là triển khai vệ tinh trong khoảng thời gian 12-16/4 và khẳng định rằng việc này là dùng cho các mục đích khoa học.

Mỹ và các nước khác nói rằng hành động này thực chất là một cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa đã bị liệt kê cấm thực hiện trong nghị quyết của Liên hợp quốc.

"Vụ triển khai dự kiến này vô cùng khiêu khích vì nó lột tả tham vọng muốn thử nghiệm và mở rộng công xuất tên lửa tầm dài của Triều Tiên", ông Lavoy nói và thêm rằng hành động này vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc.

Chỉ vài tuần trước khi Triều Tiên tuyên bố về kế hoạch bắn thử này, chính quyền nước này đã đồng ý không tiến hành các đợt bắn thử tên lửa tầm dài để đổi lấy lương thực.

"Trong các buổi đàm phán đó, Mỹ đã nói rất rõ rằng bất kể vụ triển khai tên lửa nào cũng là vi phạm thoả thuận", ông Lavoy tiếp.

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ, Victoria Nuland nói: "Rõ ràng mọi chuyện hợp lý rằng, hiện giờ chúng tôi không tiếp tục chương trình hỗ trợ lương thực chừng nào chúng tôi thấy cái gì sẽ xảy ra".

Trong cùng ngày, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện đã bỏ phiếu mở rộng năm tài khóa đến 2017 trong đó có chương trình thúc đẩy nhân quyền ở Triều Tiên.

Dự luật này tạo điều kiện hỗ trợ về tài chính đẩy mạnh công tác, đưa tin và tuyên truyền và cho các nhóm thúc đẩy dân chủ vào đất nước khép kín này. Dự luật này cũng kêu gọi Mỹ chấp nhận những người tị nạn từ Triều Tiên.

Dự luật này vẫn còn cần Thượng viện thông qua. Tuy nhiên, thái độ ủng hộ là rất rộng rãi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật