Những hồ nghi về khả năng “chữa bệnh” từ thôi miên

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu chuyện về thạc sỹ thôi miên Nguyễn Mạnh Quân dường như không dừng lại ở chuyện giá “cắt cổ“ của lớp học. dư luận bán tín, bán nghi về những “quảng cáo“ của vị chuyên gia này về khả năng “đánh thức mọi tiềm năng của con người“ và chữa bệnh nhờ thôi miên trị liệu.
Những hồ nghi về khả năng “chữa bệnh” từ thôi miên
Ông Nguyễn Mạnh Quân đang “chữa bệnh” từ thôi miên

“Công dụng” mù mờ

Theo khẳng định của thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân, giám đốc trung tâm nghiên cứu sức khỏe Thể - Tâm - Trí thì thôi miên không những có thể chữa bệnh mà còn có thể chữa được nhiều bệnh.

Theo lời rao, trầm cảm, mất ngủ, stress, hoang tưởng... là những triệu chứng được người bệnh tìm đến Trung tâm nghiên cứu sức khỏe Thể - Tâm - Trí nhiều nhất. Thậm chí có cả những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối cũng tìm đến bác sĩ Quân với mong muốn cắt cơn đau. Liệu pháp thôi miên cho phép người ta tìm ra những nguyên nhân sâu thẳm nằm trong vô thức, hay tâm lý, tâm thần, cũng như về mặt tinh thần của một căn bệnh đang mắc phải để có thể trị bệnh tận gốc.

Về mặt thể chất, liệu pháp thôi miên có thể tác động đến toàn bộ các quá trình vận động của các cơ quan chức năng trong c‌ơ th‌ể con người như hoạt động của dạ dày và hệ tiêu hóa, hệ tim mạch, hệ bài tiết, hệ hô hấp, hệ miễn dịch hay hoạt động của hệ cơ, hệ thần kinh cũng như những cảm nhận và đời sống tình cảm. Ưu điểm lớn ở đây là không dùng thuốc, không có tác dụng phụ và có thể thay đổi về tinh thần. Sức mạnh của liệu pháp thôi miên là có thể đi thẳng vào trạng thái vô thức của con người. Những liệu pháp khác thường tốn rất nhiều thời gian, còn với trị liệu bằng thôi miên thì việc này lại vô cùng đơn giản.

PGS.TS Ngô Ngọc Cát - chuyên viên cao cấp - viện trưởng viện Nghiên cứu môi trường và các vấn đề xã hội cho biết: "Tôi có nghe về lớp học thôi miên trị liệu của thạc sỹ Nguyễn Mạnh Quân nhưng tôi chưa tham gia trải nghiệm  lớp học này. Tuy nhiên, tôi đã chứng kiến ông Quân thôi miên cho một cô gái chừng 1‌8 tuổ‌i (ở Hà Nội) mắc chứng bệnh mất ngủ và tiểu buốt. Cô gái này đã khỏi bệnh". Cũng theo PGS. TS Cát, thôi miên có khả năng chữa một số bệnh thần kinh chứ không thể chữọa tất cả các loại bệnh.

Trên trang web của trung tâm này có đăng tải bức thư của một người từ Thụỵ Sỹ tên Huber cảm ơn đến ông Quân khi chữa khỏi căn bệnh đau cột sống mãn tính. Bức thư cho biết, hơn 40 năm, ông Huber đã liên tục phải sử dụng những loại thuốc  điều trị và thuốc giảm đau nhưng tất cả những loại thuốc này chỉ có thể làm giảm chút đỉnh cơn đau chứ mỗi khi phải đứng dậy để đi, kể cả ngồi hay nằm xuống, ông lại bị đau tới mức không thể chịu nổi. Tuy nhiên, sau khi chữa bệnh bằng thôi miên, c‌ơ th‌ể của ông đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Theo tìm hiểu của PV, trên thế giới, trên phương diện sinh học, các nhà khoa học đã phân tích quy trình thôi miên chính là một dạng ức chế thần kinh của lớp vỏ não con người. Đây là trạng thái ức chế từng phần của vỏ não, giống như khi ta đang ngủ nhưng vẫn tồn tại một tiềm thức, một điểm thức nào đó ở vỏ não. Chính qua điểm thức này, đối tượng bị thôi miên đã nghe được lời nói hoặc nhìn được cử chỉ ám thị của người thực hiện thôi miên.

Qua các phương tiện máy móc y tế hiện đại, hiện nay các nhà khoa học đã ghi nhận hoạt động của não bộ con người, và đã khẳng định khi con người chìm vào giấc ngủ bình thường thì có hai giai đoạn quan trọng lần lượt được thay thế nhau: Giai đoạn ngủ chậm (ngủ lơ mơ) và giai đoạn ngủ nhanh (ngủ sâu). Trong quá trình ngủ chậm, não bộ con người sẽ xuất hiện những sóng điện não, từ đó giấc ngủ sẽ chỉ đến từ từ và sâu dần. Còn giai đoạn ngủ nhanh đòi hỏi phải có những sóng điện não vận động nhanh, sự vận động của nhãn cầu cũng nhanh theo. Nhìn bề ngoài giống như người đang ngủ rất sâu, nhưng bên trong vẫn tồn tại một sóng điện não của người đang thức, đối tượng thấy mình hoạt động như người trong mơ và sẵn sàng nghe theo lời thôi miên.

Tuyệt đối không lạ‌m dụn‌g

Đem câu hỏi thôi miên có tác dụng chữa bệnh thực sự đến các nhà khoa học Việt Nam, chúng tôi nhận được rất nhiều câu trả lời. Trao đổi với PV Nguoiduatin.vn, thiếu tướng Chu Phác cho biết, ông đã từng nghiên cứu về thôi miên và có cuộc tiếp xúc với chuyên gia thôi miên của Liên Xô (cũ).

Theo thiếu tướng Chu Phác, thôi miên được một số nước châu âu áp dụng trong quá trình điều trị bệnh ở một số  bệnh viện lớn. Tuy nhiên, chỉ một số chuyên gia là có thể chữa bệnh bằng thôi miên. Họ áp dụng chữa một số bệnh tâm thần kinh chứ các bệnh khác thì không có tác dụng. "Nếu thôi miên mà chữa được nhiều bệnh thì các nước châu âu họ không cần đến bác sĩ", thiếu tướng Chu Phác nói.

Theo quan điểm của thiếu tướng Chu Phác, nếu ở Việt Nam một người nào đó có thể sử dụng phương pháp thôi miên có thể chữa được nhiều bệnh thì ông chưa từng nghe. Theo kinh nghiệm nghiên cứu của thiếu tướng Chu Phác, thôi miên chỉ tác động đến thần kinh chứ không thể tác động đến toàn bộ các quá trình vận động của các cơ quan chức năng trong c‌ơ th‌ể con người như hoạt động của dạ dày và hệ tiêu hóa, hệ tim mạch, hệ bài tiết, hệ hô hấp, hệ miễn dịch hay hoạt động của hệ cơ, cũng như những cảm nhận và đời sống tình cảm.

GS. Đào Vọng Đức cho biết, ông có nghe về phương pháp chữa bệnh bằng thôi miên nhưng kết quả của phương pháp này ra sao thì phải có thực nghiệm. "Tôi không có ý kiến gì về phương pháp thôi miên trị liệu chữa bệnh vì chưa có nghiên cứu sâu về nó", GS Đào Vọng Đức nói.

Theo những tìm hiểu của một bác sĩ tại Học viện Y Dược học cổ truyền, hiện thôi miên đã được nghiên cứu sâu dưới dạng y học hiện đại, được ứng dụng nhiều nhất trong điều trị mất ngủ, trầm cảm, giảm và cắt cơn đau, những tác động hormon, thụ thai, chữa trị các loại bệnh rối loạn tâm căn, thân thể, rối loạn phân ly, rối loạn lo âu, mất ngủ, rối loạn ám ảnh sợ...

Trên thực tế, các nhà khoa học cũng không phủ nhận kết quả chữa bệnh bằng phương pháp thôi miên, tuy nhiên cũng khuyến cáo người bệnh rằng đây không phải là thần pháp để chữa bách bệnh nên tuyệt đối không được lạm dụng.

Theo TS. Trần Viết Nghị, viện trưởng viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia, thôi miên là một liệu pháp điều trị tâm lý trực tiếp. Thầy thuốc tác động vào tâm thần người bệnh chủ yếu bằng lời nói, gây cho bệnh nhân một trạng thái ức chế không hoàn toàn của vỏ não, trung gian giữa thức và ngủ. Trong trạng thái thôi miên, nhiều khu vực vỏ não của bệnh nhân bị ức chế, nhưng khu vực liên quan đến phân tích lời nói vẫn tỉnh táo và được gọi là điểm cảnh tỉnh. Theo đó, bệnh nhân có thể tiếp thu, thực hiện những chỉ thị của thầy thuốc thông qua ám thị (lời nói của nhà thôi miên). Ngoài việc điều trị bằng liệu pháp thôi miên còn có các phương pháp phụ trợ là dùng các thuốc kíc‌h thí‌ch, châm cứu, bấm huyệt, điện châm...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật