Nữ sinh bỏ học, trốn nhà đi… “yêu”

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều vụ trình báo học sinh cấp 2, cấp 3 bỏ nhà đi trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đến khi cơ quan công an vào cuộc mới vỡ lẽ nữ sinh bỏ nhà vì yêu sớm.
Nữ sinh bỏ học, trốn nhà đi… “yêu”
Các em cần được tham gia vui chơi, sinh hoạt để phát triển tâm sin‌ּh l‌ּý bình thường. Ảnh: Trường Xuân

Ngày 8/3, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho hay: chưa đầy nửa tháng đã có đến 4 trường hợp gia đình thông báo các nữ sinh độ tuổi 14-17 trên địa bàn bỏ nhà đi không rõ lý do.

Mới đây nhất, ngày 24/2, ông V.V.L. trú đường Hà Huy Tập đến Công an trình báo việc con ông là em V.T.Y.L (16 tuổi, đang là học sinh lớp 10 trường THPT T.P.) đã bỏ nhà đi từ ngày 21/2. Theo gia đình ông L, cháu Y.L. bỏ nhà sau buổi đi học. Nhiều ngày không thể liên lạc, ông L. tá hỏa đến trình báo cơ quan công an để can thiệp.

Ngày 14/2, ông T.Đ.S (43 tuổi, trú tổ 50, phường Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng) đến đội cảnh sát Hình Sự Công an quận Thanh Khê báo con gái mình là T.N.B.U. (15 tuổi, đang là học sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn) đã giận gia đình, bỏ đi từ ngày 7/2 đến khi trình báo vẫn tìm không ra.

Sau nhiều ngày điều tra, rà soát, các điều tra viên tìm ra được những đối tượng “mất tích”. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên hơn, phần lớn đối tượng này lại bỏ đi do liên quan đến các mối quan hệ yêu đương.

“Các em yêu quá sớm, tình yêu đó chưa đủ trưởng thành dễ dẫn đến mù quáng”, một cán bộ điều tra nói.

Cụ thể, trường hợp L, lực lượng điều tra công an quận xác minh em đang ở tận TP.HCM cùng chị gái của “bạn trai”. Gia đình L. phối hợp cùng cơ quan công an vào tận nơi, vừa “năn nỉ”, vừa dỗ ngọt L. mới chịu theo gia đình về nhà.

Tương tự với trường hợp của U. khi bỏ đi, U. hầu như cắt liên lạc với gia đình nên bố mẹ cũng rất lo lắng và không biết tìm con mình ở đâu. Sau khi trình báo cho lực lượng công an, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an cũng đã phát hiện ra U. đang ở nhà bạn trai ở huyện Núi Thành (Quảng Nam).

Một cán bộ của Công an quận Thanh Khê cho biết: các em khi thoát khỏi gia đình sẽ dễ bị các phần tử xấu dụ dỗ làm những việc không tốt như đưa vào các động mạ‌ּi dâ‌ּm hay bán ra nước ngoài sẽ gây hậu quả khôn lường. Do đó, việc giáo dục để các em biết rằng với độ tuổi đó, các em chưa thể làm được gì cho bản thân và gia đình, việc bỏ đi như thế sẽ tạo thêm gánh nặng cho xã hội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật