Điều tra vụ người bán bánh mì bị chém

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 8-3, Trung tá Trần Văn Bình, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 11 (TP.HCM), cho biết vụ cố ý gây thương tích đối với nạn nhân Hồ Cường đang được điều tra.

Sáng 19-2, anh Cường đang bán bánh mì tại ngã ba Nguyễn Chí Thanh - Lê Đại Hành (quận 11) thì có hai thanh niên đi xe Wave màu xanh từ sau chạy đến rút dao chém anh. Anh Cường bị chém hai nhát ở vai và tay, anh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đứt gân, bể xương khuỷu tay.

Theo nạn nhân, anh nghi ngờ ông NMD, chủ quán cơm HD có liên quan. Trước đó, giữa anh Cường và ông D. xảy ra việc xô xát đánh nhau. Ông D. dùng dao đuổi chém anh Cường nhưng được mọi người can ngăn. Sự việc này được Công an phường 4, quận 11 lập biên bản để xử lý.

Nguyên nhân là do anh Cường bán bánh mì gần quán cơm của ông D. nên ông D. không đồng ý, nhiều lần yêu cầu anh Cường dời đi chỗ khác. Nạn nhân cũng nhận dạng hung thủ chém mình từng tiếp xúc, trò chuyện với ông D. Tại cơ quan công an, ông D. thừa nhận có mâu thuẫn và đánh nhau với anh Cường nhưng không có liên quan gì đến vụ chém người.

Trong lúc anh Cường gửi đơn tố cáo, có một người tên Vinh xưng là cán bộ điều tra công an quận gặp anh để khuyên bãi nại và thỏa thuận bồi thường nhưng anh không đồng ý.

Trung tá Trần Văn Bình khẳng định không có cán bộ điều tra nào tên là Vinh. Hiện công an quận đang làm hồ sơ để đưa anh Cường đi giám định tỉ lệ thương tật làm căn cứ khởi tố vụ án.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật