Giang hồ quậy phá ở “ngã ba Thái Lan”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các băng nhóm thường tụ tập gây rối, đòi bảo kê các nhà hàng, quán xá. Ngã ba Thái Lan nằm giữa huyện Long Thành và TP Biên Hòa (Đồng Nai) gần đây xuất hiện nhiều băng nhóm giang hồ chuyên gây rối, cướp giật gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh địa phương.
Giang hồ quậy phá ở “ngã ba Thái Lan”
Ảnh minh họa

Đập phá để đòi bảo kê

Quán karaoke Lan Anh Phát (194A đường Ngã ba Thái Lan, xã Tam Phước, TP Biên Hòa) tính từ ngày khai trương (tháng 12-2011) đến nay đã bị côn đồ kéo đến đập phá hơn 20 lần, gây thiệt hại gần 100 triệu đồng chỉ vì muốn đòi bảo kê.

Gần đây nhất, vào tối 1-3, chúng kéo nhau tới quán ăn nhậu, hát hò rồi không thanh toán tiền mà còn lớn tiếng chửi bới, đánh đuổi khách. Khi bảo vệ nhắc nhở thì xuất hiện hàng chục thanh niên mang mã tấu, bao tải đá xanh tới đập cửa kính cùng nhiều vật dụng trong quán.

Chị Hà Kim Chi (chủ Doanh nghiệp Lan Anh Phát) bức xúc: “Chúng ra giá 10 triệu đồng/tháng nếu muốn yên ổn làm ăn. Gần bốn tháng nay, cơ sở kinh doanh của tôi liên tục bị nhóm côn đồ tới gây sự, đập phá”.


Hình ảnh côn đồ đập phá quán karaoke Lan Anh Phát do camera ghi hình lại.

Theo tìm hiểu của báo Pháp Luật TP.HCM, vụ đập phá quán Lan Anh Phát do băng Long Hội, Hiền “nhí” thực hiện. Băng này thường tụ tập gây rối, đòi bảo kê các nhà hàng, quán xá ở ngã ba Thái Lan.

Trung tá Đặng Bá Minh, Trưởng Công an xã Tam Phước, cho biết trong vụ đập phá quán Lan Anh Phát, công an đã thu giữ một xe máy (biển số 79T1-3507) và hai mã tấu lập hồ sơ, đồng thời thu thập chứng cứ chuyển về công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ.

Người dân địa phương và nhiều hộ kinh doanh tại đây cho rằng ngoài băng Long Hội, còn vài nhóm giang hồ hung hãn thường xuyên quậy phá để đòi bảo kê. Mới đây, một tiệm massage chịu không nổi phải đóng tiền bảo kê mỗi tháng 3 triệu đồng. Tương tự, hàng loạt quán xá phải cắn răng nộp cho chúng từ 800.000 đến 10 triệu đồng/tháng.

Không những đòi bảo kê quán xá, các băng nhóm còn đòi bảo kê các phòng trọ công nhân. Theo đó, hằng tháng mỗi công nhân khi nhận lương về phải nộp cho chúng 200.000 đồng/người.

Tranh giành lãnh địa

Năm 2011, sau khi băng Hải Lý cùng hàng chục đàn em xộ khám vì tội cố ý gây thương tích thì ở ngã ba Thái Lan nổi lên một số băng nhóm khác gây ra hàng loạt các vụ đâm chém, tranh giành lãnh địa, bảo kê quán xá, phòng trọ giáp ranh giữa hai xã An Phước (Long Thành) và Tam Phước (Biên Hòa). Tuy nhiên, nổi cộm vẫn là Long Hội, Hiền “nhí” (vừa mới ra tù), cùng một số gương mặt mới nổi như Hùng “dừa”, Thế “hợp”, Dũng Phước Tân… Các đối tượng có độ tuổi 25-30, hầu hết đều có tiền án, tiền sự. Hằng ngày, các tay đàn em tụ tập ở một quán cà phê ở ấp Long Đức, xã Tam Phước để hú‌t chí‌ch, đánh bạc. Khi có lệnh của “đại ca” thì chúng phóng xe đi mang theo hung khí để gây án.

Nhắc tới băng giang hồ này, một người dân ở khu dân cư Trường Sĩ quan Lục quân 2 kể vào dịp tết vừa qua, đàn em Long Hội tụ tập đua xe gây náo loạn khu dân cư. Quá bức xúc, nhiều người chặn đường và đốt xe máy của chúng. Sau sự việc đó, họ luôn sống trong nơm nớp lo sợ vì hằng ngày đàn em Long Hội xách mã tấu truy tìm những người đã chặn đốt xe để trả thù.

Với sự lộng hành của các băng nhóm giang hồ mới nổi trên, người dân địa phương đang trông chờ cơ quan công an ra tay trấn áp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật