Vụ kiện vi phạm bản quyền: First News đòi bồi thường 760 triệu đồng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 21.2, tại TPHCM, Cty First News (Trí Việt) công bố về việc khởi kiện hai trường ngoại ngữ vi phạm bản quyền và gây ảnh hưởng đến nhãn hiệu First News đã được Nhà nước bảo hộ. Ngày 23 - 24.2, hai trường này sẽ lần lượt gặp công ty tại Tòa án Nhân dân TPHCM.
Vụ kiện vi phạm bản quyền: First News đòi bồi thường 760 triệu đồng
Sách học tiếng Anh của First News bị photocopy bán với giá “cắt cổ”. Ảnh: T.Q

Trong lần khởi kiện đầu tiên, First News chỉ chọn hai trường “điểm” mà thời gian qua công ty đã kịp thu thập bằng chứng, có quay phim, ghi hình cụ thể, là trường Anh ngữ quốc tế Úc Châu với 5 cơ sở (do Cty TNHH giáo dục - đào tạo Duy Khang đầu tư) và Anh văn Hội Việt Úc - Cty TNHH Hội Việt Úc.

Trường Anh ngữ quốc tế Úc Châu đã photocopy, sao chép, cố tình vi phạm bản quyền 4 cuốn trong bộ TOEIC kèm CD cùng 3 cuốn trong bộ TOEFL và ngay cả khi nhiều báo nêu đích danh vi phạm bản quyền vẫn tiếp tục sao chép, thể hiện thái độ ngang nhiên thách thức.

Theo Văn phòng luật sư Người nghèo - đơn vị đại diện cho First News - thì số tiền mà First News đòi đền bù cho những tổn hại về mặt thương mại và tinh thần khi bị vi phạm bản quyền chỉ mang ý nghĩa tượng trưng - 380 triệu đồng/trường ngoại ngữ.

Trong quá trình tố tụng, First News tiếp tục thu thập chứng cứ và có thể tăng yêu cầu đền bù thiệt hại. Số tiền này dựa trên thực tế tổn thất về thu nhập và kinh doanh (cụ thể trên hóa đơn chứng từ), tổn thất về cơ hội kinh doanh khiến công ty bị giảm lợi nhuận, tổn hại về tinh thần, cùng các chi phí khác như thuê luật sư, điều tra tìm chứng cứ...

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Phước - GĐ Cty First News - nếu tính ra, tổn thất của công ty khi bị vi phạm bản quyền có thể lên đến hàng tỉ đồng. Bộ TOEIC phí bản quyền đã là 10.000USD/năm, chưa kể phí đi lại nhiều lần sang Hàn Quốc và Anh Quốc để thương thảo trong vòng 1 năm. Mỗi năm, First News phải trả phí bản quyền trung bình từ 2,2 - 2,8 tỉ đồng cho 100 đầu sách.

“Vấn đề là sau 18 năm xuất bản sách, lần này chúng tôi quyết tâm làm đến cùng để mở ra tiền lệ cho hướng giải quyết đối với nạn vi phạm bản quyền và xâm phạm nhãn hiệu hàng hóa của First News cũng như của các đơn vị xuất bản khác ở VN.

Hiện chúng tôi bị in lậu 147 đầu sách. Nhiều NXB khác đành bó tay chấp nhận sống chung với... in lậu, nhưng chúng tôi phải đưa vụ việc ra tòa, vì tin rằng mình sẽ không đơn độc. Theo sau chúng tôi, tin rằng nhiều NXB khác cũng sẽ đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình” - ông Phước nhìn nhận.

Theo ông Lê Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị TCty Văn hóa Sài Gòn - thời ông còn làm Giám đốc NXB Trẻ đã phải đau đầu vì nạn in lậu, nhưng đến bây giờ thì nạn này gần như ngang nhiên và công khai, với số lượng lớn hơn nhiều. Nếu vụ kiện đầu tiên thắng lợi, không chỉ quyền lợi của người bị hại được giải quyết, mà đã đến lúc đặt ra vấn đề phải đưa những vụ vi phạm ra Pháp Luật, hướng đến một xã hội pháp quyền - sống, tôn trọng theo Pháp Luật.

Toàn bộ số tiền thu được từ vụ kiện này, sau khi trừ chi phí, First News sẽ dùng để trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. First News cũng đã được NXB Compass ủy quyền để tiếp tục khởi kiện các trung tâm ngoại ngữ vi phạm thương hiệu của NXB này, khi đặt logo của NXB trên bìa sách photocopy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật