Ông Hoà cho biết, cứ 5 người gọi điện nhờ ông tư vấn cho những vấn đề trục trặc trong cuộc sống thì có 2 người đang đứng trước nguy cơ tan vỡ tình yêu. Đó mới chỉ là con số thống kê được của một trung tâm tư vấn. Bên cạnh đó, vẫn còn một số lượng lớn những người gặp phải những bế tắc trong tình yêu không nhận được sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý.
Qua nhiều năm nghiên cứu về tình cảm, tâm lý - tình cảm gia đình, chuyên gia này nhận thấy nhiều người phụ nữ khi bị phản bội hoặc bị phụ bạc gặp những bế tắc trong tình cảm thường rơi vào trạng thái stress, suy sụp về tâm lý và dẫn tới trầm cảm. Nếu tình trạng này bị kéo dài, người thất tình sẽ rơi vào trạng thái suy sụp và nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực và có thể tìm đến cái chết. Bởi tình yêu đối với phụ nữ là tình cảm mãnh liệt nhất, nhưng cũng mỏng manh và dễ vỡ nhất trong tất cả các mối quan hệ tình cảm khác."Trong những trường hợp như thế, nếu họ được chuyên gia tâm lý tư vấn hay người thân chia sẻ, thì hầu hết đều tìm thấy lối thoát vượt qua được nỗi đau này", ông Hoà khẳng định.
Trầm cảm là loại rối loạn khí sắc thường gặp trong tâm thần học. Trầm cảm có thể xảy ra ở nhiều lứa tuổi. Tuy nhiên, do biểu hiện không rõ ràng nên nhiều người nhầm lẫn giữa trạng thái cảm xúc buồn bã, chán nản mang tính nhất thời của người bình thường với trạng thái trầm cảm mang tính bệnh lý. Trầm cảm là khi con người luôn ở trong tâm trạng buồn chán, ủ rũ, thấy mình vô dụng, không hứng thú, không quan tâm bất cứ điều gì, khó ngủ, thậm chí không ngủ được và nhiều khi nghĩ tới tּự tּử. |
Để thoát ra khỏi những bế tắc sau khi tình yêu tan vỡ, chuyên gia này thừa nhận tình yêu là một phần quan trọng của cuộc sống nhưng nó vẫn không phải là cả cuộc sống. Bởi vậy, khi yêu không nên cắt bỏ các mối quan hệ khác, từ bỏ mọi thú vui để chỉ còn lại duy nhất tình yêu.
Có như vậy, các bạn trẻ mới tỉnh táo được trong tình yêu, tự cân bằng và biết làm phong phú cuộc sống của chính mình bằng những mối quan hệ khác nữa ngoài quan hệ yêu đương.
Dưới đây là một số hướng dẫn trong cách đối phó với căn bệnh này do viện Chăm sóc sức khỏe gia đình Hoa Kỳ khuyến cáo:- Hãy sắp xếp một lịch sinh hoạt và làm việc phù hợp với thời điểm hiện tại. Khi bạn cảm thấy khá hơn, đừng có tham lam quay lại lịch làm việc dày đặc, kín mít như trước đây.- Cố gắng đừng nghĩ tới những suy nghĩ tiêu cực, chẳng hạn như cảm giác thất bại, tội lỗi mà hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp, theo hướng tích cực nhất.- Hãy để mình bị lôi cuốn vào các hoạt động có thể làm cho bạn cảm thấy vui vẻ và thích thú. - Khi bị trầm cảm, hãy tránh đưa ra các quyết định quan trọng. Nếu buộc phải làm, hãy hỏi những người bạn tin tưởng và nhờ họ giúp đỡ. - Đừng uống rượu hay dùng các loại thuốc chống trầm cảm vì nó có thể gây tác dụng ngược và làm tình trạng của bạn tồi tệ thêm. - Tập luyện nhiều hơn, ít nhất là 30 phút/6 lần/tuần.(Theo website của viện Tâm lý học) |