10 điện thoại “đắt khách” nhất tháng 1/2008

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một điều thú vị là hai mobile đại diện hai trường phái chơi nhạc và chụp ảnh của Sony Ericsson là W910i và K810i đóng chốt ở hai vị trí đầu bảng và cuối bảng trong danh sách 10 điện thoại bán chạy nhất của tháng, xen giữa là 8 điện thoại của Nokia.
10 điện thoại “đắt khách” nhất tháng 1/2008
Sony Ericsson W910i Walkman.
  1.
Sony Ericsson W910i Walkman

Vượt lên tất cả những điện thoại xuất sắc trên thị trường, “chú dế” Walkman thế hệ mới của Sony Ericsson được Hiệp hội di động GSM vinh danh là Điện thoại tốt nhất năm 2008. W910i cũng là điện thoại bán chạy nhất tại thị trường châu Á trong tháng 1 vừa rồi.

 
 Kiểu dáng mảnh mai, thanh thoát, hỗ trợ kết nối truyền dữ liệu tốc độ cao HSDPA và 3G, W910i cũng được trang bị camera 2 megapixel. Có một điểm đặc biệt là để chuyển sang bài hát mới, người dùng có thể cầm điện thoại trên tay rồi lắc cổ tay theo chiều kim đồng hồ, lắc ngược lại để trở về bài hát trước đó. Đáng tiếc, nút bấm truy xuất nhạc của Walkman hơi nhỏ nên gây khó khăn cho người có bàn tay quá khổ. Giá bán: 7,7 triệu đồng. 2.
Nokia 6500 slide Nokia 6500 slide với kiểu dáng trượt là điện thoại 4 băng tần GSM 850/900/1800/1900 hỗ trợ kết nối WCDMA 850/2100. Máy được trang bị camera 3,2 megapixel cùng chế độ tiêu cự tự động, hai đèn flash LED và ống kính Carl Zeiss. 

 

 

 

Nokia 6500 slide có màn hình 2,2” hiển thị 16 triệu màu; Bluetooth và ngõ xuất TV; máy nghe nhạc MP3, phần mềm xử lý ảnh Adobe Photoshop; tuổi thọ pin 6 giờ đàm thoại và 13 ngày chờ. Đáng tiếc, chức năng tự lấy nét của điện thoại không hoạt động với chế độ quay video, điện thoại không có tính năng điều chỉnh đèn backlight và không tự động khóa máy khi trượt đóng điện thoại. Giá bán: 6,4 triệu đồng.
3.
Nokia N95 (8GB)     Nokia N95 (8GB) là phiên bản nâng cấp của model N95 vì thế về tính năng, N95 phiên bản 8GB gần như giống hệt model N95, cũng sở hữu camera 5 megapixel, chỉ có điều thẻ nhớ tích hợp trên máy có dung lượng 8GB và máy có phần mềm GPS đã được nâng cấp.

Với bộ nhớ khổng lồ này, người dùng có thể chụp, lưu trữ hàng trăm bức ảnh và hàng giờ video. N95 (8GB) hỗ trợ kết nối Internet tốc độ cao HSDPA và hoạt động trên Wi-Fi và hệ thống định vị GPS. Đáng tiếc, đèn flash LED của N95 (8GB) hoạt động trong điều kiện ánh sáng yếu kém hiệu quả hơn “đối thủ” K850i. Giá bán: 13,5 triệu đồng. 4.
Nokia 6300 Về tính năng, 6300 không có gì là nổi bật nhưng nó vẫn đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng với chiếc điện thoại có giá cả hợp lý, nhiều tính năng và thời trang. 

 

 

Đáng tiếc là 6300 không có đèn flash và chức năng tiêu cự tự động để tăng chất lượng ảnh chụp. Giá bán: 3,67 triệu đồng. 5.
Nokia 6120 classic Điện thoại GSM 4 băng tần/WCDMA 850/2100; camera 2 megapixel cùng hai đèn flash LED; màn hình hiển thị 16 triệu màu; Bluetooth, kết nối USB; ổ cứng 1GB; máy nghe nhạc MP3; tuổi thọ pin 5,5 giờ, đàm thoại, thời gian chờ 12,5 ngày. 

 

 

Đáng tiếc, camera của máy chỉ khiêm tốn ở 2 “chấm” và không có chức năng lấy nét tự động nên người dùng không “khoái” lắm. Nokia 6120 classic rất lý tưởng với khách hàng muốn sở hữu chiếc điện thoại 3G/HSDPA với giá bình dân song tính năng không hề khiêm tốn. Giá bán: 4,2 triệu đồng. 6.
Nokia E51 E51 được thiết kế kiểu dáng thanh đứng mảnh mai, tích hợp camera 2 megapixel, chỉnh sóng FM và trình duyệt web Nokia. Ngoài ra, E51 cũng hỗ trợ kết nối HSDPA, Wi-Fi và Bluetooth, tương thích với các ứng dụng thoại Internet VoIP. 

 

 

E51 được trang bị hệ điều hành Symbian serie 60 và hỗ trợ ứng dụng e-mail cho doanh nhân Mail for Exchange. Máy cũng có một phím bấm chuyên dụng để truy cập nhanh hòm thư e-mail ở phía trước thân máy. Mỗi lần có e-mail gửi đến, đèn tín hiệu sẽ báo và một cửa sổ xem trước e-mail (preview) xuất hiện trên màn hình để chủ nhân kiểm soát công việc tốt hơn. 

Giá bán: 5,2 triệu đồng.

 7.
Nokia 6500 classic Nokia 6500 slide với kiểu dáng trượt là điện thoại 4 băng tần GSM 850/900/1800/1900 hỗ trợ kết nối WCDMA 850/2100. Máy được trang bị camera 3,2 megapixel cùng chế độ tiêu cự tự động, hai đèn flash LED và ống kính Carl Zeiss.

 

Nokia 6500 slide có màn hình 2,2” hiển thị 16 triệu màu; Bluetooth và ngõ xuất TV; máy nghe nhạc MP3, phần mềm xử lý ảnh Adobe Photoshop; tuổi thọ pin 6 giờ đàm thoại và 13 ngày chờ. Đáng tiếc, chức năng tự lấy nét của điện thoại không hoạt động với chế độ quay video, điện thoại không có tính năng điều chỉnh đèn backlight và không tự động khóa máy khi trượt đóng điện thoại. Giá bán: 6,4 triệu đồng. 8.
Nokia 5610 XpressMusic 

 

 

5610 thiết kế thân trượt rất gợi cảm với 2 màu: đỏ và xanh. Là điện thoại GSM, màn hình QVGA 2,2” hiển thị 16,7 triệu màu, camera 3,2 megapixel, tiêu cự tự động, khe cắm thẻ nhớ microSD, chỉnh sóng FM và chip âm thanh chuyên dụng. Máy hỗ trợ USB và tai nghe Bluetooth. Giá bán: 5,5 triệu đồng.

9.
Nokia 5310 XpressMusic Cũng mỏng manh không kém dòng điện thoại siêu mỏng của Samsung, chiếc điện thoại nghe nhạc Nokia 5310 XpressMusic là 1 trong 5 mobile đáng được lưu tâm nhất nếu bạn là người thích sự nhẹ nhàng, lịch lãm. 

 

5310 có màn hình QVGA 2”, hiển thị 16,7 triệu màu, camera 2 megapixel, khe cắm thẻ nhớ microSD. Có các phím nghe nhạc chuyên biệt, chỉnh sóng FM, USB, Bluetooth. Đáng tiếc là khả năng chụp ảnh của 5310 XpressMusic hơi khiêm tốn, tuổi thọ pin yếu và không hỗ trợ kết nối 3G và HSDPA. Kích thước: 103.8 x 44.7 x 9.9mm Giá bán: 4,1 triệu đồng. 10.
Sony Ericsson K810i Cyber-shot Được trang bị chức năng tiêu cự tự động và đèn flash Xeon trên bộ cảm biến 3,2 megapixel, K810i thực sự đã “lấn sân” của máy ảnh số. 

 

 

Sony  Ericsson K810i không đổi mới nhiều về tính năng, nhưng lại đẹp hơn về hình thức. Bàn phím của máy giống điện thoại xa hoa Mobiado mang lại cho nó vẻ sang trọng và ấn tượng mới. Song, đáng tiếc, các phím của K810i hơi nhỏ nên những người có bàn tay quá khổ không cảm thấy thoải mái khi dùng. Giá bán: 6,7 triệu đồng. 
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật