Đề nghị truy tố 3 đối tượng tổ chức thi thuê

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 13/2/2008, Cơ quan An ninh điều tra - Công an Hà Nội cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị viện KSND thành phố truy tố 3 đối tượng trong đường dây chuyên tổ chức thi thuê, thi kèm vào hệ tại chức của các trường đại học, cao đẳng được phát hiện trong mùa tuyển sinh năm 2007.
Các đối tượng gồm: Vũ Hoàng Quýnh (26 tuổi), trú tại Gia Lâm - Hà Nội; Vũ Ngọc Chiều (28 tuổi), ở Văn Mỗ, thành phố Hà Đông, Hà Tây và Đặng Minh Hồng (26 tuổi), quê ở Nam Đàn, Nghệ An, đều đã tốt nghiệp đại học; cùng bị truy tố về tội danh sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Những dấu vết đầu tiên về đường dây chuyên tổ chức thi hộ, thi kèm vào hệ tại chức của một số trường đại học, cao đẳng được lực lượng trinh sát thuộc Phòng An ninh Văn hóa Tư tưởng Hà Nội phát hiện vào các đợt thi tuyển sinh ngày 2/3 và 16 - 17/6/2007. Cùng với Hội đồng thi hệ tại chức tại trường Đại học Kinh tế quốc dân và Học viện Tài chính, cơ quan công an đã phát hiện một số đối tượng trong các phòng thi làm bài rất nhanh ra giấy nháp rồi chuyển cho các thí sinh khác chép.

Qua đấu tranh khai thác, số đối tượng này khai nhận được Quýnh, Chiều và Hồng thuê đi thi hộ, thi kèm cho các thí sinh ở cùng phòng. Để thực hiện trót lọt việc thi thuê, 3 đối tượng trên đã làm hồ sơ dự thi với tên giả cùng vần với người có nhu cầu được thi hộ, làm giả bằng tốt nghiệp THPT và chứng minh thư nhân dân bằng cách bóc rồi thay thế ảnh khác vào. Bộ hồ sơ dự thi được hoàn chỉnh bằng cách đóng dấu xác nhận của Công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Nam Việt.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm: một dàn máy vi tính cùng với máy in, nhiều sổ sách, giấy tờ ghi danh sách các đối tượng thi kèm cùng với những người có nhu cầu được thi hộ, hàng trăm bản sao giấy chứng minh thư, bằng tốt nghiệp THPT và các phương tiện phục vụ cho việc làm giấy tờ giả.

Từ năm 2005 cho đến khi bị phát hiện, đường dây này đã tổ chức thi kèm trót lọt cho 26 trường hợp dự thi vào hệ tại chức của nhiều trường đại học, cao đẳng. Với mỗi khách hàng có nhu cầu, các đối tượng chào giá từ 5 - 7 triệu đồng/suất, sau đó trả cho người thi kèm 3 triệu đồng/trường hợp. Có 20 sinh viên của các trường đại học đã bị 3 đối tượng trên dụ dỗ tham gia vào đường dây này.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật