Hà Nội: Khối tiểu học xáo động vì trời rét

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Rét đậm kéo dài đã làm cho tiến độ học tập của học sinh tiểu học ở Hà Nội bị chậm lại. Mặc dù lịch nghỉ Tết của khối này đến ngày 12/2 là hết, nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn chưa thể an tâm đưa con đến trường
Hà Nội: Khối tiểu học xáo động vì trời rét
Mặc dù đã có thông báo học bình thường, nhưng vẫn có nhiều học sinh vắng mặt.

“Mếu máo” vì bản tin dự báo thời tiết

Sáng nay, 13/2, mặc dù các trường tiểu học đều thông báo tổ chức dạy học bình thường song số lượng học sinh đến lớp khá vắng vẻ. Trước cổng trường tiểu học Hoàng Diệu có một bản thông báo to tướng với nội dung “Kể từ ngày hôm nay, 13/2, học sinh học bình thường” nhưng số học sinh đến lớp chỉ đạt được khoảng 50%.

Giải thích về sự vắng vẻ này, bà Nguyễn Thị Minh Hoà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Do các bậc phụ huynh xem các mục dự báo thời tiết khác nhau nên dẫn đến tình trạng này. Theo bản tin dự báo lúc 6h30 sáng thì nhiệt độ ở mức trên 10, nhưng khi xem bản tin dự báo lúc 7h15 thì nhiệt độ lại thấp hơn. Do đó phụ huynh nào xem bản tin dự báo lúc 6h30 thì đưa con đến trường, còn những phụ huynh xem bản tin lúc 7h15 thì lại không đưa con đến lớp”. 

Để giải quyết tình trạng trên, bà Hoà cho hay: “Hiện nay Ban giám hiệu nhà trường đã phổ biến đến từng giáo viên nhằm thông báo cho các bậc phụ huynh là chỉ xem bản tin dự báo lúc 6h30 sáng quyết định cho con mình đi học hay không”.

Cũng rơi vào tình cảnh tương tự nhưng một số trường tiểu học lại có thông báo nước đôi: “Học sinh học bình thường. Tuy nhiên tuỳ phụ huynh quyết định đưa con đến trường”.

Chị Mai có con đang học tại trường tiểu học Đoàn Thị Điểm niềm nở cho biết: “Mặc dù trường có thông báo là tuỳ phụ huynh quyết định không nhưng chị vẫn đưa con đến lớp để nhờ các cô trông hộ. Có các cô kèm cặp có khi lại an toàn khi để con ở nhà một mình”.

Nhiều biện pháp “chống rét” cho học sinh

Với cái rét thấu vào da thịt, các trường đều tìm cách đảm bảo sức khoẻ cho học sinh. Nhiều biện pháp chống rét hữu hiệu được đưa ra đã làm an tâm các bậc phụ huynh bận rộn với những công việc đầu năm.

“Ngày thường các cháu phải tập trung, sau đó mới vào lớp. Nhưng mấy ngày này thời tiết lạnh nên khi tôi vừa đưa cháu đến trường là được các thầy, cô đón và đưa vào phòng học đã đóng kín cửa nhằm đảm bảo ấm áp cho học sinh”, anh Phương có con đang học tại trường tiểu học Thịnh Quang cho hay.


Cho học sinh vận động để "trấn áp" cái lạnh ngoài trời.

Cũng trong tâm trạng an tâm, anh Thân có con đang học tại trường tiểu học Lê Văn Tám cho biết: “Trước khi đưa cháu đến trường cũng lo vì sợ cháu bị ốm nhưng thấy các phòng học đều đóng kín cửa nên rất an tâm. Để đảm bảo cho việc không có gió lọt vào phòng học, đích thân cô Hiệu trưởng xuống kiểm tra từng phòng”.

Tuy nhiên, biện pháp chống rét trên chỉ áp dụng cho những lớp học các môn học chính khoá. Còn đối với môn học Thể dục, nhiều giáo viên đã làm ấm người học sinh bằng cách cho tham gia những trò chơi hay những bài thể dục nhẹ nhàng. Với những động tác nhảy lên nhảy xuống mà học sinh trường tiểu học Phan Chu Trinh đã phần nào “trấn áp” được cái rét ngoài trời.  

Chưa thể học “đuổi” chương trình

Với việc học sinh vẫn vắng mặt nhiều nên hầu hết các trường tiểu học chưa thể giảng bài học mới cho học sinh.

Những học sinh “nhiệt tình” đi học đều được các thầy, cô ôn luyện bài học cũ nhằm lấy lại kiến thức do nghỉ học khá nhiều. Bên cạnh đó cũng lấy lại khí thể học tập cho các em sau kì nghỉ tết.

“Trường vẫn chưa thể dạy những bài mới cho các em do học sinh vắng mặt quá nhiều. Hiện nay ngoài việc ôn luyện bài học cũ cho những học sinh đến lớp, giáo viên còn có trách nhiệm trông coi nhằm đảm bảo sức khoẻ cho các em. Việc giảng dạy bài học mới chỉ được thực hiện khi học sinh đã đi học đầy đủ”, Hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Diệu, Nguyễn Thị Minh Hoà cho biết.

Vậy làm thể nào để các trường có thể giảng dạy theo đúng kế hoạch đã đề ra khi mà thời tiết vẫn chưa có xu hướng ấm lên? - Hiệu trưởng Hoà cho hay: “Với quỹ thời gian học 2 ca/ ngày thì việc dạy “đuổi” chương trình là không quá khó. Hơn thế nữa, hiện nay đã có chủ trương giảm nghỉ hè, tăng nghỉ tết nên quỹ thời gian sẽ còn dư ra khá nhiều”.

Như vậy, việc học “đuổi” chương trình không phải là điều quá khó đối với các trường tiểu học ở Hà Nội, nhưng với việc rét đậm tiếp tục kéo dài thì công việc và trách nhiệm sẽ là áp lực của không ít giáo viên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật