Vì sao Đồng Nai vẫn chưa cho phép lưu thông liên tỉnh bằng xe máy?

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Về lưu thông đi lại giữa TPHCM vào Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận vào Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết: Ủng hộ công nhân, người lao động đi vào Đồng Nai bằng xe ôtô đưa đón, các chuyên gia vào Đồng Nai cũng đi bằng xe đưa đón hoặc tự lái xe ôtô cá nhân, chưa cho phép xe máy đi liên tỉnh.
Vì sao Đồng Nai vẫn chưa cho phép lưu thông liên tỉnh bằng xe máy?
Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức đón người dân của tỉnh Đồng Nai đang sinh sống, làm việc tại TPHCM và tỉnh Bình Dương trở về nhà sau nhiều tháng mắc kẹt lại do dịch bệnh COVID-19. Ảnh minh hoạ:

Xe máy chưa được đi liên tỉnh

Ngày 18.10, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Đồng Nai, về vấn đề lưu thông đi lại giữa TPHCM vào Đồng Nai hay từ Bình Dương và các tỉnh vào Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết, Đồng Nai đã thống nhất với các địa phương, cho phép lưu thông đi lại bằng xe ôtô, chưa có văn bản cho đi bằng xe máy cá nhân. 

Lý giải vấn đề này, ông Dũng cho biết, số ca mắc COVID-19 ở Đồng Nai còn cao, việc lưu thông đi lại bằng xe cá nhân, cụ thể là xe máy khó kiểm soát dịch bệnh.

Theo ông Dũng, qua trao đổi với các địa phương, việc lưu thông đi lại giữa các tỉnh vẫn tập trung nhằm ưu tiên phục hồi sản xuất. Theo đó, công nhân, người lao động đi vào Đồng Nai bằng xe ôtô đưa đón, các chuyên gia vào Đồng Nai cũng đi bằng xe đưa đón hoặc tự lái xe ôtô cá nhân. Còn các vấn đề lưu thông đi lại nhằm mục đích sinh hoạt, vui chơi giải trí, thăm hỏi… Đồng Nai vẫn chưa áp dụng, vẫn phải hết sức dè chừng. 

Cũng theo ông Dũng: Quan điểm của Đồng Nai rất rõ, Đồng Nai không hạn chế việc lưu thông đi lại khi có các chính sách của Trung ương, của Chính phủ và các bộ, ngành.

“Mở là phải mở, nhưng mở thế nào, mở cho xe ôtô, xe khách đi, xe máy chưa được đi liên tỉnh” - ông Dũng nhấn mạnh. 

Đồng Nai xếp cấp độ 1 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ

Ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - cũng cho biết: Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã có tờ trình số 1715 báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai về dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Hiện tại, Đồng Nai đang lấy ý kiến trước khi ban hành. 

Theo UBND tỉnh Đồng Nai: Việc tổ chức cho người lao động di chuyển từ TPHCM vào Đồng Nai sẽ thay đổi khi UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản triển khai thực hiện nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đồng Nai xếp cấp độ 1 (bình thường mới).

Theo đó, ở quy mô cấp huyện, không ghi nhận địa phương nào ở cấp độ 3, 4 (nguy cơ cao và nguy cơ rất cao). Có 3 địa phương ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) là TP.Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, huyện Trảng Bom. Còn lại 8 địa phương xếp cấp độ 1 (bình thường mới). Ở quy mô cấp xã, không ghi nhận xã nào ở vùng nguy cơ rất cao, còn 8 xã xếp cấp độ 3, 12 xã cấp độ 2 và 150 xã bình thường mới.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật