Quảng Bình: Mưa lớn gây lũ lụt, chia cắt cục bộ nhiều địa phương

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau nhiều ngày mưa lớn khiến nhiều địa phương của tỉnh Quảng Bình bị nước làm chia cắt cục bộ, phải di dời tài sản đến nơi an toàn.
Quảng Bình: Mưa lớn gây lũ lụt, chia cắt cục bộ nhiều địa phương
Mưa lớn gây lũ lụt, chia cắt cục bộ nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Bình

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, nhiều địa phương ở tỉnh này bị nước lũ chia cắt. Toàn tỉnh Quảng Bình có hơn 18.000 hộ với gần 66.000 người cần di dời xen ghép và tập trung. Có 39 điểm nguy cơ sạt lở cao tại 7 huyện, thị xã với tổng số 501 hộ/1.903 khẩu cần di dời khẩn cấp để tránh sạt lở đất.

Đến thời điểm này (18/10), mưa lũ đã làm sạt lở tại nhiều tuyến kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tuyến kè biển Nhật Lệ (TP. Đồng Hới) bị sóng đánh vỡ 300m, tuyến kè biển Nhân Trạch (huyện Bố Trạch) sập 50m, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại Km 90 (Đồn Biên phòng Làng Mô).

Cơ quan chức năng phải đặt biển cảnh báo người dân

Tại huyện Bố Trạch, hiện vẫn còn 22 người ở xã Hưng Trạch đi rừng chưa về nhà. Chính quyền địa phương đã yêu cầu người nhà tiếp tục liên lạc và thông báo cho những người này tìm nơi tránh trú an toàn hoặc trở về nhà. Có 11 người đang thực hiện nhiệm vụ ở 4 Trạm thuộc Hạt Kiểm lâm Bố Trạch, đang ở khu vực nguy hiểm, huyện này đã chỉ đạo nếu thời tiết tiếp tục mưa to trong đêm thì phải sơ tán.

Nhiều khu vực bị sạt lở nghiêm trọng

Tại các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch tiếp tục bị chia cắt cục bộ do nước ngập các ngầm tràn, những nơi xung yếu bị ngập từ 1m đến 2m. Trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và các đoạn trên quốc lộ, tỉnh lộ, đường vào các bản làng trên biên giới nhiều nơi bị ngập sâu và sạt lỡ gây ách tắc giao thông và chia cắt cục bộ. Chính quyền địa phương đã làm rào chắn, đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực ở những tuyến đường ngập sâu, chia cắt.

Tại huyện Lệ Thủy, nước lũ đã ngập từ 0,5 mét đến 1 mét ở các xã thấp trũng. Người dân ở đây đã bắt đầu di chuyển đồ đạc lên tầng cao đề phòng lũ dâng ngập vào nhà trong tối nay.

Lực lượng Biên phòng giúp di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn

Mưa lớn đang xảy ra ở tỉnh Quảng Bình cũng đã gây ra thiệt hại về người. Theo đó, 2 người dân ở huyện Quảng Ninh bị nước lũ cuốn mất tích. Hiện, lực lượng Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với địa phương đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 13106
  1. Sở Y tế khẩn trương hỗ trợ huyện Minh Hóa phòng, chống dịch Covid-19
  2. Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
  3. Các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi ứng phó đợt mưa lũ mới
  4. Quảng Bình: Mưa lũ khiến 2 người tử vong, hàng trăm ngôi nhà phải di dời
  5. Cảnh người dân vùng lũ Quảng Bình lội nước, chèo thuyền đi mua thực phẩm
  6. Tìm thấy thi thể người đàn ông ở Quảng Bình mất tích do lũ cuốn trôi
  7. Quảng Bình: Hàng ngàn nhà dân ngập trong biển nước, phương tiện di chuyển chủ yếu là thuyền
  8. Cập nhật thời tiết 10 ngày tới từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
  9. Quảng Bình bảo đảm an toàn cho công dân cách ly y tế trong mưa lũ
  10. Quảng Bình: Nước lũ rút nhanh nhưng hàng trăm nhà dân vùng lũ Lệ Thủy vẫn đang ngập nước
  11. Hệ thống kè ven biển trăm tỷ ở Quảng Bình tan hoang giữa mùa mưa lũ
  12. Quảng Bình khẩn trương “cứu” kè biển Nhân Trạch
  13. Quảng Bình: Bộ đội trắng đêm giúp dân vượt lũ
  14. Biển nước bủa vây hàng nghìn ngôi nhà ở miền Trung
  15. Lại thêm đợt không khí lạnh từ 20/10, mưa lớn tiếp tục đổ xuống miền Trung
  16. Quảng Bình: Mưa lũ làm 4 người chết và mất tích, hàng ngàn nhà dân bị ngập
  17. Mưa lũ khiến nhiều trường học bị ngập, một nữ sinh bị lũ cuốn trôi khi đi bắt cá
  18. Quảng Bình sẵn sàng phương châm 4 tại chỗ ứng phó với ngập lụt trên diện rộng
  19. Nhiều trường học tại Quảng Bình bị ngập sâu do mưa lũ
  20. Học sinh lớp 8 đi bắt cá bị lũ cuốn tử vong thương tâm
  21. Quảng Bình: Mưa lớn, 4 người mất tích, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập sâu
Video và Bài nổi bật