Khởi tố 4 thanh niên nhiều lần hã‌ּm hiế‌ּp nữ sinh lớp 7

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lợi dụng một học sinh lớp 7 (12 tuổi) thường xuyên ở nhà một mình, đám trai làng đã lần mò tới ép cháu quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc nhiều lần.
Khởi tố 4 thanh niên nhiều lần hã‌ּm hiế‌ּp nữ sinh lớp 7
bị can Tân tại Cơ quan Công an
viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Trạch vừa ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố các bị can gồm Nguyễn Thanh Quyền (SN 1992), Nguyễn Thanh Tân (SN 1993); Nguyễn Văn Bình (SN 1991) và Bùi Văn Thế (SN 1989), đều trú tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) về tội hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em.

Trước đó, Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Trạch nhận được đơn tố giác tội phạm của cháu D. (SN 1999, trú tại xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch), học sinh lớp 7, tố cáo 6 thanh niên ở thôn Tú Loan, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch nhiều lần quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc, từ khoảng tháng 8/2011 đến ngày 05/11/2011.

Lý do, mà các đối tượng thường xuyên đến nhà cháu D vào ban đêm để hãm hiế‌p sau mỗi lần uống rượu là mẹ cháu đã đi miền Nam làm ăn, chị gái thì đi học xa, mỗi tuần mới về nhà một lần.

Theo đơn tố cáo thì Nguyễn Văn Thái (1‌8 tuổ‌i) đã 5 lần quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc với cháu D, sau đó Thái đã vào Sài Gòn để làm ăn. Tiếp đó là Võ Văn Nhất (1‌8 tuổ‌i), là bạn của Thái, do có vài lần đi cùng Thái đến nhà cháu D chơi nên sau đó cũng đã hai lần gia‌ּo cấ‌ּu với cháu D.

Đối tượng Nguyễn Văn Quyền (19 tuổi), cũng biết cháu D thường xuyên ở nhà một mình vào ban đêm, nên sau mỗi lần đi uống rượu về y đến nhà và 3 lần hiế‌ּp dâ‌ּm cháu D.

Đối với Nguyễn Thanh Tân (1‌8 tuổ‌i), Nguyễn Văn Bình (20 tuổi) và Bùi Văn Thế (22 tuổi), do mỗi lần đến chơi, Bình và Tân đòi quan hệ thì bị cháu D. chống cự quyết liệt nên hai tên trói chân khống chế thay nhau hã‌ּm hiế‌ּp. Tân hiế‌ּp dâ‌ּm cháu D 4 lần, Bình đã thực hiện hành vi gia‌ּo cấ‌ּu với cháu D 2 lần.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật