Nhóm trai làng định mò vào tán tỉnh em nhưng lại hiế‌ּp dâ‌ּm chị

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các đối tượng định mò vào nhà để buông lời gạ gẫm thiếu nữ 14 tuổi nhưng T. không có nhà nên “yê‌u râ‌u xan‌h“ khống chế hiế‌ּp dâ‌ּm người chị gái 16 tuổi.
Nhóm trai làng định mò vào tán tỉnh em nhưng lại hiế‌ּp dâ‌ּm chị
Ảnh minh họa

Vụ việc xảy ra đêm 1/4, rạng sáng 2/4 tại thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Sự việc đáng lên án của nhóm "yê‌u râ‌u xan‌h" xuất phát từ lời đồn về sự dễ dãi của em Nguyễn Thị L. (SN 1998) làm ở một quán karaoke gần nhà.

Trước đó, do nghe tin đồn L. là một thiếu nữ dễ dãi trong chu‌yện tìn‌h cảm nên sau khi đi xem ca nhạc ở Thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An về, Võ Đình Nguyên (SN 1996) rủ Đặng Văn Nguyên (SN 1998), Trần Quốc Linh (SN 1997, cùng ở xã An Nghiệp, huyện Tuy An), Đặng Ngọc Thiên (ngụ xã Xuân Sơn, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) đến nhà em L. tán tỉnh.

Khoảng gần 23h, nhóm 4 đối tượng cùng nhau đến nhà em L. gọi với mục đích tán tỉnh thiếu nữ "dễ dãi". Tuy nhiên, do hôm đó, L. làm khuya nên không về nhà, chỉ có chị gái L. là Nguyễn Thị T. (SN 1996) ở nhà 1 mình.

Thấy nhóm trai làng đứng trước cửa gọi em gái dù không ai trả lời nhưng cũng không chịu về, T. hoảng hốt nói vọng ra để bảo bọn chúng về nhưng 4 "yê‌u râ‌u xan‌h" vẫn quyết "bám trụ".

Biết đối tượng mình cần không có nhà nhưng lại có chị gái của L. nên bọn chúng đã nói vọng từ bên ngoài để trêu ghẹo nạn nhân rồi nảy sinh ý định giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi với em T.

Quá hoảng sợ, T. cầm điện thoại gọi cho mẹ ở nhà cách đó khoảng 500 mét để cầu cứu. Tuy nhiên cuộc điện thoại chưa chấm dứt thì các "yêu râu xanh" đã mò vào trong nhà kẻ túm tay, kẻ giữ chân, lột quần áo thiếu nữ ra rồi từng tên thay nhau hã‌ּm hiế‌ּp nạn nhân.

Khoảng 15 phút sau, mẹ em T. cầm đèn chạy sang thì các đối tượng vùng bỏ chạy ra ngoài. Lúc này đối tượng Linh bỏ chạy trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Gia đình nhanh chóng cấp báo lên cơ quan công an về vụ việc manh động trên. Công an thị trấn Chí Thạnh đã phối hợp với Công an huyện Tuy An vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định 4 nghi phạm tuy nhiên bọn chúng đã trốn khỏi nhà.

Tuy nhiên, biết không thể thoát tội, các "yê‌u râ‌u xan‌h" đã đến công an đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, trong số 4 nghi phạm thì Nguyên và Linh mới chỉ học hết lớp 7 thì ở nhà, chuyên tụ tập nhóm trai làng quậy phá.

Hai "yê‌u râ‌u xan‌h" Nguyên và Thiên hiện đang là học sinh lớp 11 trên địa bàn, thường xuyên bỏ học, tụ tập bạn bè rồi rượu chè, nhiều lần bị nhà trường cảnh cáo.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật