Giám đốc học hết lớp 11 dùng công nghệ cao lừa đảo

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mua được thông tin cá nhân cũng như số tài khoản của những người nước ngoài, Bách lập ra một đường dây lừa chuyên nghiệp.
Giám đốc học hết lớp 11 dùng công nghệ cao lừa đảo
Dương Văn Bách cho biết đã kiếm được khoảng 80 triệu đồng sau những phi vụ mua vé máy bay.

Trưa 17/12, Công an Hà Nội đang tạm giữ 5 thanh niên để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Họ gồm: Nguyễn Tiến Minh (20 tuổi, sinh viên ĐH Bách Khoa), Dương Văn Bách, Nguyễn Anh Hùng (cùng 21 tuổi, ở Vĩnh Phúc), Vũ Ngọc Khánh (23 tuổi, ở Vĩnh Phúc) và Nguyễn Anh Tú (23 tuổi, cử nhân công nghệ thông tin, Đại học Công nghệ thông tin TP HCM).

Theo Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trước đó ngày 8/12, họ tiếp nhận Nguyễn Tiến Minh do Cục C50 bàn giao. Nam thanh niên này bị bắt tại sân bay quốc tế Nội Bài khi khám xét trong người có 2 thẻ tín dụng (Master card). Anh ta khai đang tham gia vào đường dây tiêu thụ vé máy bay mua bằng thẻ tín dụng giả và đang trên đường vận chuyển từ TP HCM ra Hà Nội. Đường dây này do cậu bạn thân là Dương Văn Bách cầm đầu.

Gần một tuần sau đó, Bách cùng đồng bọn là Khánh, Hùng và Tú bị triệu tập lên cơ quan công an. Bách thừa nhận với nhà chức trách, anh ta biết hãng hàng không Việt Nam bán vé máy bay trực tuyến trên mạng và hỗ trợ khách hàng mua vé máy bay thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Sau khi mua được thông tin của chủ thẻ cũng như số tài khoản của họ từ một người trên mạng (với giá 2 USD một lần), Bách đã tạo thẻ giả để mua bán vé máy bay qua mạng. Thấy việc làm ăn đơn giản, Bách đã rủ Khánh, Minh, Tú và Hùng cùng tham gia.

Theo một cán bộ điều tra, từ tháng 7 đến khi bị phát hiện, Bách cùng đồng bọn đã thực hiện mua bán được khoảng 300 lượt vé tuyến Hà Nội - TP HCM và ngược lại. "Vé mua được chúng bán rẻ một nửa so với giá thực tế. Do chỉ giơ thẻ cho nhân viên khi soát vé nên khó kiểm soát được đây là thẻ giả...", một cán bộ điều tra vụ án nói.

Cảnh sát cung cấp, kiểm tra tài khoản điện tử của Bách, nhà chức trách đã phát hiện ra những đoạn chat liên quan đến hành vi sử dụng thông tin tài khoản ngân hàng ăn cắp được để mua vé máy bay.

Toàn bộ máy móc liên quan đến vụ án bị nhà chức trách thu giữ.

Hôm nay, tại cơ quan công an, Bách kể, bố mẹ ở nhà làm nghề nông, bản thân mới học hết lớp 11 rồi bỏ học giữa chừng. Đang theo học lớp vẽ của trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh, Bách thấy không hợp nên đã bỏ xuống Hà Nội để lập nghiệp.

Thời gian đầu xuống Hà Nội, nam thanh niên này hay lang thang trên mạng và tự học các thủ đoạn hack trên máy tính. Tháng 10/2011 Bách thành lập một công ty TNHH và đứng ra làm giám đốc kiêm chủ tịch công ty. 4 thanh niên trong đường dây làm ăn với Bách đều là nhân viên của công ty.

Cán bộ điều tra Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết, để triệt phá được đường dây lừa đảo này đã mất rất nhiều thời gian để lần theo các dấu vết của họ. Trong quá trình làm ăn với nhau, phòng cơ quan chức năng phát hiện, Bách và Minh đã thống nhất tạo những ám hiệu riêng khi bị bắt.

"Những thông tin cá nhân và số tài khoản đều là của người nước ngoài. Nhiều khả năng họ bị rút tiền mà không hay biết...", cán bộ điều tra vụ án nói.

Theo lời người này, hành vi sử dụng thẻ tín dụng giả để lừa mua vé máy bay nhằm kiếm lời bất chính, đã cấu thành tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật