Cuộc bầu cử Ai Cập bước vào vòng 2

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cử tri Ai Cập hôm nay, 14/12, sẽ đi bỏ phiếu cho vòng thứ hai của cuộc bầu cử sau cách mạng của đất nước này.
Cuộc bầu cử Ai Cập bước vào vòng 2
Người Ai Cập đang bỏ phiếu bầu một quốc hội để xây dựng hiến pháp mới

Vòng bầu cử đầu tiên hồi đầu tháng này bị thống trị bởi các đảng Hồi giáo, với đảng Anh em Hồi giáo tuyên bố giành được khoảng 47% số ghế.

Những người Hồi giáo dự kiến sẽ giành tiếp thành công ở vòng này để giành nhiều ghế hơn ở Hạ viện.

Đây là những cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi ông Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2.

Mục đích là để bầu ra một quốc hội mà sau đó, quốc hội này sẽ bổ nhiệm một ủy ban để soạn thảo một hiến pháp mới cho thời kỳ sau cách mạng.

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành so le trong vòng 3 tháng để cho phép mỗi vòng đều được giám sát cẩn thận bởi bộ máy tư pháp.

Vòng bầu cử hôm nay, 14/12, sẽ diễn ra ở 9 khu vực, bao gồm cả một số huyện bên ngoài Thủ đô Cairo, và ở nhiều vùng nông thôn xung quanh đồng bằng sông Nile, theo truyền thống là một thành trì của chính trị Hồi giáo.

Các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa lúc 08h sáng (06h GMT) và việc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong hai ngày.

Hai vòng tiếp theo sẽ tiếp tục được tổ chức vào tháng 1/2012 trước cuộc bầu cử tổng thống dự kiến tổ chức vào giữa năm 2012.

Ông Mubarak đã từ chức hồi tháng 2 sau nhiều tuần diễn ra các cuộc biểu tình chính trị quy mô lớn tại Cairo và trên toàn quốc. Quân đội đã tiếp quản các hoạt động của đất nước, nhưng trong những tháng gần đây đã bị cáo buộc là đang cố gắng làm chậm quá trình chuyển đổi sang chế độ cai trị dân sự và bảo vệ lợi ích riêng của mình.

Người biểu tình đã một lần nữa xuống đường và tháng trước đã xảy ra những cuộc đụng độ chết người khi những người biểu tình giận dữ với tốc độ cải cách chậm chạp.òng bầu cử đầu tiên hồi đầu tháng này bị thống trị bởi các đảng Hồi giáo, với đảng Anh em Hồi giáo tuyên bố giành được khoảng 47% số ghế.

Những người Hồi giáo dự kiến sẽ giành tiếp thành công ở vòng này để giành nhiều ghế hơn ở Hạ viện.

Đây là những cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi ông Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2.

Mục đích là để bầu ra một quốc hội mà sau đó, quốc hội này sẽ bổ nhiệm một ủy ban để soạn thảo một hiến pháp mới cho thời kỳ sau cách mạng.

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành so le trong vòng 3 tháng để cho phép mỗi vòng đều được giám sát cẩn thận bởi bộ máy tư pháp.

Vòng bầu cử hôm nay, 14/12, sẽ diễn ra ở 9 khu vực, bao gồm cả một số huyện bên ngoài Thủ đô Cairo, và ở nhiều vùng nông thôn xung quanh đồng bằng sông Nile, theo truyền thống là một thành trì của chính trị Hồi giáo.

Các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa lúc 08h sáng (06h GMT) và việc bỏ phiếu sẽ diễn ra trong hai ngày.

Hai vòng tiếp theo sẽ tiếp tục được tổ chức vào tháng 1/2012 trước cuộc bầu cử tổng thống dự kiến tổ chức vào giữa năm 2012.

Ông Mubarak đã từ chức hồi tháng 2 sau nhiều tuần diễn ra các cuộc biểu tình chính trị quy mô lớn tại Cairo và trên toàn quốc. Quân đội đã tiếp quản các hoạt động của đất nước, nhưng trong những tháng gần đây đã bị cáo buộc là đang cố gắng làm chậm quá trình chuyển đổi sang chế độ cai trị dân sự và bảo vệ lợi ích riêng của mình.

Người biểu tình đã một lần nữa xuống đường và tháng trước đã xảy ra những cuộc đụng độ chết người khi những người biểu tình giận dữ với tốc độ cải cách chậm chạp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật