Taliban, Pakistan đàm phán hoà bình

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phong trào Taliban tại Pakistan, một mối đe doạ an ninh lớn đối với quốc gia Nam Á, đang tiến hành các cuộc đàm phán mang tính thăm dò với chính phủ được Mỹ hậu thuẫn, một chỉ huy cấp cao của Taliban và các nhà trung gian hoà giải cho hay.
Taliban, Pakistan đàm phán hoà bình
Các tay súng của Taliban tại Pakistan.

Các cuộc đàm phán tập trung vào vùng Nam Waziristan ở biên giới Afghanistan và có thể được mở rộng nhằm cố gắng đi đến một thoả thuận toàn diện.

Taliban, vốn có quan hệ gần gũi với al-Qaeda, đã đưa vài yêu sách, trong đó có có việc thả các tù nhân.

Một nhà trung gian hoà giải từ bộ tộc thiểu số Pashtun miêu tả các cuộc đàm phán là “rất khó khăn”.

Mỹ, quốc gia vốn viện trợ hàng tỷ USD cho quân đội và nền kinh tế của Pakistan, có thể không mặn mà về các cuộc đàm phán hoà bình với Tehrik-E-Taliban Pakistan (TTP), tức phong trào Taliban tại Pakistan, mà Washington coi là tổ chức khủ‌ng b‌ố.

Các thoả thuận hoà bình trong quá khứ với TTP đã thất bại trong việc mang lại sự ổn định và chỉ tạo ra cho nhóm này có thêm thời gian và không gian để củng cố lực lượng, phát động các cuộc tấn công và áp dụng luật Hồi giáo tại một số khu vực ở Pakistan.

“Chúng tôi đang tổ chức các cuộc đàm phán nhưng đây mới chỉ là giai đoạn đầu. Chúng tôi sẽ chờ xem có bước đột phá nào không”, một chỉ huy Taliban giấu tên nói.

“Hiện tại các cuộc đàm phán mới dừng lại tại Nam Waziristan. Nếu thành công, chúng tôi có thể đàm phán một thoả thuận cho tất cả các khu vực bộ lạc”, chỉ huy Taliban nói, liên hệ với các vùng đất của bộ lạc Pashtun dọc biên giới Afghanistan.

TTP, đồng minh của Taliban tại Afghanistan vốn đang chiến đấu chống lại các lực lượng NATO do Mỹ đứng đầu tại Afghanistan, chủ yếu ẩn náu tại các khu vực bất ổn dọc biên giới.

Pakistan đã chịu sức ép nhằm nhổ tận gốc nhóm phiến quân kể từ khi các lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt Osama bin Laden hồi tháng 5 một thị trấn ở tây bắc nước này.

Kể từ khi Bin Laden chết, TTP đã thề tấn công vào các mục tiêu phương Tây ở nước ngoài.

TTP được thành lập năm 2007 và bị quy trách nhiệm về hàng loạt vụ đánh bom liều chết trên khắp Pakistan.

Người sáng lập của TTP, Baitullah Mehsud, đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công bằng máy bay do thám của Mỹ ở tây bắc Pakistan năm 2009.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật