Liễu Nham: “Tôi chỉ thích những lời ngon ngọt…”

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người đẹp siêu vòng một của làng giải trí Trung Quốc - Liễu Nham chia sẻ với người hâm mộ những tâm sự thầm kín, những bí mật đời thường trong bài trò chuyện mới đây. Liễu Nham hiện là cái tên đang lên của làng giải trí Hoa ngữ với bộ phim Họa Bích.
Liễu Nham: “Tôi chỉ thích những lời ngon ngọt…”
Liễu Nham

Chị đánh giá điểm mạnh của mình là gì?

Tôi chẳng có lợi thế nào cả, tôi chỉ là một cô gái bình thường, có chút tài năng, chăm chỉ làm việc và hơi bướng bỉnh. Để có được như ngày hôm nay, tôi đã phải trả giá bằng chục năm luyện tập và nỗ lực.

Những trang phục của chị gần đây bị chỉ trích nặng nề, chị nghĩ sao?

Tôi có hai cái tai, một cái tai lúc nào cũng bịt chặt, không nghe những gì mọi người bàn tán. Tai kia của tôi thì mở, chỉ để nghe những lời ngon ngọt, dịu dàng.

Là nghệ sĩ, thường phải hứng chịu những lời phê bình, hẳn chị phải chịu nhiều áp lực, vậy chị làm thế nào để thích nghi với chúng?

Tôi tự dặn mình, không quan tâm tới những lời chỉ trích không đúng, tôi sẽ chỉ làm việc và cố gắng không ngừng mà thôi. Một ngày nào đó, họ sẽ thấy những điểm tốt đẹp và tài năng thực sự của tôi.

Chị làm việc rất chăm chỉ, chị làm thế nào để cân bằng cuộc sống và công việc?

Mình không thể có mọi thứ trong cuộc đời, đôi khi phải biết chấp nhận hi sinh. Để làm việc, tôi hi sinh sức khỏe của mình. Tôi mất đi người yêu của mình, mất đi thời gian chăm sóc gia đình, tôi cũng đánh mất khá nhiều bạn bè thân thiết. Thật khó có thể cân bằng được tất cả mọi thứ.

Nhiều người gọi chị là “nữ thần gợi cảm”, chị nghĩ sao?

Tôi chỉ là một người rất bình thường mà thôi.

Có rất nhiều người muốn bước chân vào làng giải trí, chị có kinh nghiệm gì để chia sẻ với họ không?

Chẳng có gì là vĩnh cửu. Chẳng có tiêu chuẩn nào cả, bản thân bạn phải cố gắng hết mình.

Điều gì khiến chị tự hào nhất về bản thân?

Mẹ tôi dạy tôi không nên kiêu ngạo, phải biết yêu những gì mình đang. Sống trên đời phải biết cố gắng và làm thật tốt phần việc của mình.

Ngoài công việc, chị có sở thích nào đặc biệt không?

Tôi thích đi mua sắm, đặc biệt là dạo qua những chợ hoa.

Chị có mục tiêu gì cho mình trong tương lai gần?

Tôi không nghĩ ngợi quá nhiều, cũng chẳng phải là người tham vọng. Tôi tin vào sức mạnh của tập thể. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt phần việc của mình.

Chị có rút được cho mình kinh nghiệm gì khi hoạt động trong làng giải trí?

Đó là trách nghiệm. Càng gặp khó khăn và thử thách, bạn càng trưởng thành hơn.

Điều gì khiến chị cảm thấy hạnh phúc nhất?

Được về nhà trong hai ngày. Được ăn những món mẹ nấu, được nghe chuyện của cậu cháu nhỏ tinh nghịch, được nằm trong lòng của cha và khóc. Đó là những giây phút tôi thấy hạnh phúc và sống thật với mình nhất.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật