Trước đó, ngày 25-9, anh Tiến nhập viện sau cú tai nạn ngã bờ kênh gần nhà. Đến 4h ngày 26-9, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng chẩn đoán, tiến hành đưa anh Tiến lên bàn mổ, phẫu thuật. Ca mổ diễn ra hơn 2 giờ, sau đó anh Tiến được đưa về phòng hồi sức cấp cứu để tiếp tục chăm sóc.
Giấy báo tử của bệnh viện Đà Nẵng
Theo chị Nguyễn Thị Long (39 tuổi), vợ anh Tiến: Lúc này, bệnh nhân tỉnh táo trở lại, ăn uống và nói chuyện được. Mọi việc đang tiến triển tốt, thì đến 20h50 ngày 27-9, ba y tá, nhân viên bệnh viện đến chích thuốc. Vừa chích mũi thứ ba, chưa hết thuốc trong ống kim thì anh Tiến bất ngờ lên cơn co giật chân tay, trợn mắt, và tử vong trong vòng chưa đầy nửa tiếng.
Anh Lê Hùng, anh ruột anh Tiến, người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân lúc đó, kể: Hai nhân viên chạy đi gọi bác sĩ cấp cứu nhưng không qua khỏi. Rất có thể, anh Tiến bị sốc thuốc dẫn đến tử vong.
Trong khi đó, anh Tài, cháu bệnh nhân Tiến cho biết: Tại buổi làm việc với người nhà bệnh nhân sáng 28-9, bệnh viện lý giải bệnh nhân chết có thể do sốc thuốc. bệnh viện Đà Nẵng hứa chi trả toàn bộ viện phí điều trị trong suốt quá trình nằm viện của anh Tiến và tìm cách hỗ trợ sau.
Theo giấy báo tử của bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân Lê Hữu Tiến tử vong hồi 21h40' ngày 27-9. Nguyên nhân chết là “chưa xác định theo dõi phản ứng thuốc”. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng hẹn trả lời sau. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.