Cô hiệu trưởng “một tay che cả bầu trời”

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Tâm của trường mầm non xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã thẳng thừng cho 2 cô giáo của trường nghỉ việc vì “tội” dám chống lại cấp trên.
Cô hiệu trưởng “một tay che cả bầu trời”
Đơn tố cáo của hai cô Hà, Hường và kết luận thanh tra của Phòng Giáo dục huyện Thanh Chương.
 

Hai cô giáo bị sa thải là cô Nguyễn Thị Hường và Nguyễn Thị Hà, giáo viên công tác tại trường mầm non bán công xã Thanh Yên. Theo đơn thư phản ánh của hai cô giáo này, sau một thời gian công tác tại đây, thấy hiệu trưởng Nguyễn Thị Tâm có nhiều biểu hiện thiếu minh bạch, hai cô đã nhiều lần góp ý và bị cô Tâm buộc thôi việc.

 

Vì hoàn cảnh khó khăn, không công ăn việc làm, ròng rã hơn 4 tháng qua, 2 cô liên tục đạp xe đến trường mong cô Tâm xem xét lại quyết định “vô lý” trên nhưng lần nào cũng bị cô Tâm mắng chửi và đuổi về “làm nông cho sướng”.

 

Hai cô Hường và Hà gửi đơn thư lên cấp trên, yêu cầu làm rõ 19 sai phạm của cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Tâm nhưng phía Đảng uỷ xã Thanh Yên không có hồi âm. Hai cô tiếp tục gửi đơn thư lên Phòng Giáo dục huyện Thanh Chương và ngày 10/5/2007, đoàn thanh tra Phòng đã về xác minh vụ việc tại trường mầm non Thanh Yên. 

 

Ngày 16/5/2007, Phòng Giáo dục kết luận: Trong 19 điều mà hai cô Hường, Hà tố cáo, có 6 điều đúng như đơn thư phản ánh, 13 điều còn lại không đúng; những sự việc tố cáo quá vụn vặt, chủ yếu sai phạm về thủ tục.

 

Sau đó, Phòng Giáo dục đã gửi đơn thư, điện thoại… đến UBND xã Thanh Yên, yêu cầu cô Tâm phải cho hai cô Hà và Hường tiếp tục giảng dạy tại trường, nhưng cô Tâm không chấp nhận với lý do hai cô này không làm tốt nhiệm vụ. Trong khi đó, được biết cô Hường vừa là một đảng viên, vừa là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền và là vợ liệt sĩ; cô Hà cũng là một giáo viên nhiều năm dạy giỏi.

 

Liên tục từ tháng 9 đến hết tháng 10/2007, lãnh đạo xã tổ chức các cuộc họp với nội dung chính là yêu cầu phân lớp cho hai cô gái Hà và Hường; nếu cô Tâm còn “bướng bỉnh” thì sẽ thay hiệu trưởng… Tuy nhiên, hai cô giáo này vẫn không được sắp xếp công tác, còn vị trí và “uy quyền” của cô Tâm thì vẫn không suy chuyển.

 


Cô Nguyễn Thị Hà đang trình các giấy tờ liên quan. (Ảnh: N.Nghĩa).

Sự việc kéo dài sang năm 2008. Ngày 10/1, Phòng Giáo dục huyện Thanh Chương ra công văn gửi hiệu trưởng trường mầm non Thanh Yên thực hiện ba nhiệm vụ: Bố trí công tác cho hai giáo viên nói trên từ ngày 11/1/2008; Thanh toán đủ chế độ theo quy định cho hai cô Hà và Hường trong suốt thời gian không bố trí công việc; Hiệu trưởng nhà trường khẩn trường ổn định tình hình chấn chỉnh nề nếp giảng dạy và học tập.

 

Hiện công văn này đã đến với UBND xã và trường mầm non Thanh Yên nhưng không biết phía nhà trường thực hiện thế nào. Mọi liên lạc qua điện thoại hay gặp trực tiếp cô Tâm đều không thể thực hiện được. Cô Tâm trả lời qua điện thoại: “Tôi có việc, không được quấ‌ּy rố‌ּi tôi”.

 

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, Bí thư xã Thanh Yên, ông Nguyễn Duy Sinh, phản đối: “Việc giải quyết nhanh hay chậm là phụ thuộc vào sự phối hợp của chính quyền và Phòng Giáo dục, còn báo chí không nên can thiệp sâu vào chuyện của chính quyền”. 

 

Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, ông Lê Cao Bính, thì tỏ ra kiên quyết: “Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nếu cô Tâm sai, còn việc cô Tâm làm với hai giáo viên 4 tháng qua là chúng tôi không đồng tình chút nào, như thế tư cách một người nhà giáo là không ổn”.

 

Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng Phòng Giáo dục huyện - cho rằng: “Chúng tôi đã thanh tra và chờ chính quyền xã xử lý về mặt Đảng đối với cô Tâm, sau đó chúng tôi sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm của cô Tâm để xử lý kiên quyết. Nếu vi phạm nặng sẽ miễn nhiệm chức hiệu trưởng…”.

 
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật