Dương Triệu Vũ: “Đạo nhạc và mượn nhạc là hoàn toàn khác nhau!”

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trò chuyện cùng anh chàng “Siêu nhân” vào một buổi sáng giữa lòng Sài Gòn, Dương Triệu Vũ trải lòng khá nhiều về âm nhạc, cả sự “bành trướng” của làn sóng Hallyu nữa…
Dương Triệu Vũ: “Đạo nhạc và mượn nhạc là hoàn toàn khác nhau!”
Dương Triệu Vũ
Dạo này Dương Triệu Vũ hoạt động ầm ĩ quá!

(Cười) Đam mê mà, sở thích thì có thể thay đổi, có lúc sẽ thích chốn đông người, có lúc lại thích ở một mình. Nhưng, đam mê thì không bao giờ thay đổi hoặc từ bỏ được. Và vì không thể thay đổi hay từ bỏ, thì mình phải theo thôi, theo cho đến cùng, theo cho xứng đáng. Vì thế Vũ chẳng bao giờ thôi cố gắng và ngừng làm việc cả.
Đứng trên góc độ một người làm nghệ thuật, Vũ nghĩ âm nhạc Việt Nam đang “xoay chuyển” như thế nào?

Việt Nam đang bị ảnh hưởng rất nhiều từ Hàn Quốc. Bản thân tôi thấy điều này là hết sức bình thường. Nhất là trong tình hình nhạc hiện đại Việt Nam thời gian gần đây mới bắt đầu phát triển. Ngay từ lúc ban đầu, thì nhạc Việt cũng đã chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ các nước có nền công nghiệp âm nhạc phát triển mạnh trong khu vực như Hồng Kông, bây giờ là Hàn Quốc. Cho nên chuyện công chúng Việt lẫn âm nhạc chịu sự ảnh hưởng của Hàn Quốc là một điều hiển nhiên.
Thế thì như anh đã nói: Âm nhạc Việt chịu sự ảnh hưởng của nhạc Hàn Quốc là một chuyện hết sức bình thường. Vậy thì anh không sợ nhạc Việt lúc nào cũng sẽ đi “ăn theo” sao?


Không thể gọi là ăn theo đâu! Thẳng thắn mà nói là luôn đi theo một xu hướng thì đúng hơn. Thật ra, ngay cả nhạc Hàn cũng đang đi theo xu hướng chung của thế giới, cho nên việc chúng ta chịu sự ảnh hưởng của nhiều nền âm nhạc khác nhau là vừa tạo điều kiện để chúng ta học hỏi lẫn có những sáng tạo của riêng mình để giúp nền âm nhạc phát triển. “Ăn theo” hay không không phải là nhạc Việt, mà là ý thức và khả năng của mỗi cá nhân kìa.
Vậy thì Dương Triệu Vũ cảm thấy như thế nào nếu như một sản phẩm của mình được tung ra với việc sử dụng phần beat nước ngoài, và bị khán giả phản đối dữ dội cho rằng anh đạo nhạc?

Vấn đề đạo nhạc và mượn nhạc ở đây hoàn toàn khác nhau. Nếu như tôi lấy beat đó và có sự cho phép của tác giả thì không thể nào nói Dương Triệu Vũ đạo nhạc được !!! Chỉ khi nào, Vũ lấy beat nhạc và tự nhận mình sáng tác thì đó mới có thể gọi là đạo. Ở trên thế giới vấn đề mượn nhạc là một chuyện khá phổ biến. Ví dụ gần nhất chính là Jennifer Lopez, cô ấy tuyên bố mình mượn ca khúc Lambada cho ca khúc On The Floor. Cho nên, Vũ nghĩ rằng nếu mình làm đúng thì chắc chắn khán giả sẽ hiểu và không hề phản đối.
Nếu anh được đóng vai trò có thể thúc đẩy mạnh mẽ nền âm nhạc cho Việt Nam, thì anh sẽ làm gì?

Tôi học! Tôi sẽ học hỏi từ các trung tâm âm nhạc ở hải ngoại, từ Hollywood và sau đó sẽ xây dựng các khâu phối khí, hòa âm một cách riêng biệt và chuyên nghiệp. Nhất là trong tình hình hiện tại thì các khâu này tại Việt Nam, đều do một cụm hoặc một người làm hết. Điều chắc chắn thứ hai là bản thân tôi cũng sẽ phải cố gắng miệt mài. Hiện tại, mặc dù, có thể cái tên Dương Triệu Vũ chưa phải là số 1 trong làng giải trí, nhưng nhất định sẽ phải cố gắng để đưa làng nhạc Việt phát triển.
Thế riêng cảm quan của bản thân Dương Triệu Vũ thì âm nhạc của chúng ta đang thiếu những cái gì?

Bản thân tôi nghĩ là Việt Nam hiện tại không hề thiếu những sáng tạo trong làng nhạc. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đội ngũ chúng ta còn thiếu kinh nghiệm vì các bạn còn khá trẻ khi tham gia nghề này. Nhưng theo tôi nghĩ thì ngày qua ngày, với tốc độ học rất nhanh của các bạn trẻ thì chắc chắn các bạn ấy sẽ làm cho giới showbiz phát triển.
Một người đã nhận xét về Dương Triệu Vũ với tôi rằng: Anh ta là một người quá may mắn, may mắn vì có hai người anh lớn là Mr Đàm và Hoài Linh trong giới showbiz nên những gì anh ta có chỉ là do may mắn mà thôi. Anh nghĩ sao về điều này?

Đúng là tôi không phủ nhận tôi may mắn. Bởi vì một phần có lẽ là do sinh năm Quý Hợi (cười). Nhưng với bản thân Dương Triệu Vũ thì may mắn chỉ giúp chúng ta mở cánh cửa ra mà thôi. Mà muốn trụ lại cánh cửa ấy thì chắc chắn phải nhờ vào nỗ lực của chính bản thân mình. Cho nên nếu nói bản thân tôi may mắn mới có được vị trí của ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ thiếu rồi đấy !
Thế có bao giờ anh ỷ lại vào sự may mắn của mình hay chưa? Nhất là khi khó khăn trong công việc?

Chắc chắn là chưa bao giờ. Vì nếu tôi ỷ lại vào may mắn thì chắc chắn tôi đã an phận với cuộc sống ở Mỹ. Thế nên tôi đã quyết định “liều lĩnh một phen” để trở về Việt Nam bắt đầu lại từ đầu. Cho nên hầu như khi gặp khó khăn thì Dương Triệu Vũ chưa bao giờ lùi bước.
Vậy anh không sợ sự liều lĩnh sẽ là một con dao hai lưỡi đối với bản thân mình à?

Đôi khi cuộc sống phải liều lĩnh mới thật sự gọi là cuộc sống. Bản thân tôi là một người liều lĩnh, nhưng sự liều lĩnh của tôi thì đã đều nằm trong sự tính toán hết cả rồi (cười).
Bàn một chút về tình hình hiện tại của anh nhé. Vừa rồi thì tôi được biết anh có hợp tác với Bảo Thy làm ca khúc “Nhớ rất nhớ”. Dường như anh đang cố gắng làm cho mình teen hóa thì phải?



Đúng là bản thân tôi làm cho mình trẻ trung lại, nhưng không phải là teen hóa. Thật sự mà nói không phải là đến thời điểm này đâu, ngay từ khi tôi về Việt Nam thì bản thân tôi cũng đã cảm thấy trẻ lại rất nhiều rồi. Chứ những ngày còn ở Mỹ, thì bản thân tôi khác lắm. Chỉ đi học và cuối tuần đi diễn. Còn ở đây tôi có thể tìm đến những thói quen la cà hàng quán cùng bạn bè…chính điều này làm tôi đang cảm thấy mình trẻ lại.
Vậy là ngay từ ban đầu anh đã quyết định hợp tác với Bảo Thy phải không?

Thật ra đây là một sự bất ngờ. Vì ban đầu người mà Dương Triệu Vũ muốn hợp tác là Lệ Quyên. Nhất là sau thành công của màn biểu diễn giữa Lệ Quyên và tôi trong liveshow vừa qua. Tuy nhiên, thật sự mà nói đây là cái duyên vì do tình cờ mà tôi được bên công ty của Bảo Thy mời hát chung ca khúc này. Và sau khi nghe qua thì chúng tôi đã quyết định là sẽ hợp tác với nhau (cười).
Thế anh có bao giờ nghĩ là hai dòng nhạc của cả hai đều quá khác biệt, việc kết hợp của cả hai đều chưa mang lại một điểm nhấn để khán giả biết mặt gọi tên, anh có cho rằng đó là sự khiên cưỡng?


Nếu như nói khiên cưỡng thì hoàn toàn sai rồi. Mặc dù Thy và tôi như hai thái cực khác nhau trong âm nhạc, nhưng khi hai điểm đó giao nhau đã tạo nên một giao điểm giữa cả hai. Và điều này đã góp phần nào đó tạo nên sự hợp tác ăn ý giữa tôi lẫn Bảo Thy.
Sau sự hợp tác lần đầu tiên này, anh nghĩ như thế nào về Bảo Thy?

Tôi cảm thấy cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Là một người rất chăm chút trong công việc và cực kì chuyên nghiệp. Có lẽ fan vẫn nghĩ cô ấy vẫn như một cô ca sỹ nhạc teen ngày xưa, nhưng thực chất Bảo Thy đã thành một người phụ nữ trưởng thành và cực kì đa tài trong nhiều công việc. (cười)
Và câu hỏi cuối dành cho Dương Triệu Vũ: Anh sẽ làm gì sau dự án album Siêu Nhân?

Tôi sẽ tiếp tục tham gia diễn các show trong thời gian sắp tới cũng như ra mắt một phiên bản online của album Siêu Nhân với tên Siêu Nhân Đen, bao gồm các bản remix các ca khúc nằm trong album Siêu Nhân. Để thay vào đó là lời cám ơn của tôi dành cho khán giả đã ủng hộ cho album.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật