Lập vùng phi quân sự giữa Thái Lan và Campuchia

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tòa án Công lý quốc tế hôm 18/7 đã yêu cầu Thái Lan và Campuchia rút quân ngay khỏi đền Preah Vihear và khu tranh chấp, từ chối kiến nghị của Bangkok về việc rút vụ việc khỏi danh sách chung.
Lập vùng phi quân sự giữa Thái Lan và Campuchia
Ảnh minh họa

Tòa án Công lý quốc tế tuyên bố sẽ tiếp tục tìm cách làm sáng tỏ phạm vi và ý nghĩa của phán quyết năm 1962, trong đó, trao cho Campuchia quyền sở hữu ngôi đền Preah Vihear, như đề xuất chấm dứt xung đột kéo dài về ngôi đền Hindu cổ của Phnom Penh.

Tòa án công bố về một khu vực phi quân sự tạm thời quanh ngôi đền. Khu vực này dường như nhỏ hơn mảnh đất 4,6km vuông mà cả hai phía đều giành chủ quyền, Ngoại trưởng Thái Kasit Piromya nói.

Thủ tướng Thái Abhisit Vejjajiva tuyên bố, Thái Lan sẽ không rút quân khỏi khu vực chừng nào chưa bàn bạc với các cơ quan và Campuchia về cách tuân thủ mệnh lệnh của tòa án công lý quốc tế. Chính phủ Thái hài lòng với lệnh của tòa về việc phản đối chiếm giữ vũ trang tại khu vực vì không muốn gây tổn thất cho lãnh thổ nước này, ông Abhisit nói.

Ngôi đề cổ Preah Vihear là tâm điểm căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia kể từ phán quyết năm 1962 rằng ngôi đền tọa lạc ở lãnh thổ thuộc chủ quyền Campuchia. Trong khi đó, Thái lập luận, những khu vực bao quanh ngôi đền thuộc về Thái Lan. Binh sĩ hai nước đã xung đột và trong cuộc đụng độ nghiêm trọng, gần đây nhất hồi tháng 2 làm nhiều dân thường và binh sĩ cả hai nước thiệt mạng.

Trong phán quyết của mình, tòa án cấp cao nhất của LHQ cũng yêu cầu Thái Lan và Campuchia khởi động lại các cuộc tiếp xúc để giải quyết tranh chấp kéo dài. Theo tòa án công lý quốc tế, tình hình giữa hai nước quanh vấn đề này vẫn bất ổn và có thể xấu đi.

Tòa án yêu cầu hai nước cho phép quan sát viên của ASEAN vào khu vực.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật