Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đến Ấn Độ trong chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày nhằm tăng cường quan hệ kinh tế và chính trị với quốc gia ở khu vực Nam Á này.
Mục tiêu chính của chuyến công du là thực hiện cuộc đối thoại chiến lược giữa Mỹ và Ấn độ. Mối quan hệ về kinh tế, an ninh khu vực và chống khủng bố sẽ là những chủ đề chính được 2 bên đưa ra thảo luận tại cuộc đối thoại lần này. Bên cạnh đó, hiệp định hợp tác năng lượng dân sự giữa Mỹ và Ấn Độ cũng sẽ là một chủ đề quan trọng của cuộc đối thoại Mỹ - Ấn.
Chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ đến Ấn độ diễn ra chỉ mấy ngày sau một loạt vụ khủng bố liên tiếp ở Mumbai vào thứ Tư tuần trước, làm cho hơn 20 người chết và trên 100 người bị thương.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary đã tuyên bố đây là thời điểm quan trọng hơn bao giờ hết để Mỹ sát cánh với Ấn Độ cùng chống lại nạn khủng bố./.