Chính sự thay đổi liên tục này của giá bông đã khiến nhiều doanh nghiệp dệt may không dám nhận những hợp đồng xuất khẩu dài hạn do không thể dự báo được xu hướng giá của thị trường nguyên liệu. Điều này đã gây nhiều tổn thất nghiêm trọng cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Ông Nguyễn Hồng Giang, Tổng Thư ký Hiệp hội Bông sợi Việt Nam cho biết, giá bông hiện thay đổi nhanh như giá chứng khoán. Trong 5 tháng đầu năm 2011, giá bông nhập khẩu tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thậm chí, có lúc tăng 80-90% so với giá trung bình của năm 2010. Trong khi đó, Việt Nam hiện chỉ sản xuất được khoảng 3.500 tấn bông/năm, đáp ứng được khoảng 1% nhu cầu trong nước.
Do đó, hằng năm các doanh nghiệp trong nước phải nhập khẩu khoảng 380.000 tấn bông từ Mỹ (chiếm 40%), 15-16% từ Ấn Độ, và nhiều nước khác như Australia, Tây Phi… Theo dự đoán của giới phân tích, giá bông không chỉ biến động từ nay đến cuối năm mà sẽ còn kéo dài đến năm 2012