Bị cáo thiểu năng hiế‌ּp dâ‌ּm bé gái

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy bé gái bế em chơi ở công trình xây dựng, Lê Đỗ Quang nảy sinh ý định thực hiện hành vi gia‌ּo cấ‌ּu. Mặc dù thuộc diện chậm phát triển tâm thần nhưng ở mức độ nhẹ nên Quang vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội.
Bị cáo thiểu năng hiế‌ּp dâ‌ּm bé gái
bị cáo tại phiên tòa

Ngày 10/6, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án “hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em” do bị cáo Lê Đỗ Quang (28 tuổi, Cần Thơ) thực hiện.

Theo cáo trạng, Lê Đỗ Quang từ Cần Thơ lên làm phụ hồ và ở lại tại một công trình xây dựng trên địa bàn quận Bình Thạnh (TP.HCM). Tại đây, Quang quen biết với gia đình cháu H.K.T cùng ở tại công trình xây dựng và thường xuyên uống rượu chung với cha của cô bé.

Ngày 16/5/2010, công trình nghỉ làm nên Quang cùng nhóm thanh niên làm thợ tiếp tục uống rượu. Sau khi uống rượu xong, Quang nằm nghỉ trên lầu 1 của công trình thì cháu T. bế em mình lên chơi. Quang đưa cho T. 6.000 đồng nhờ đi mua nước cam giúp nhưng không có nên T. mang tiền trả lại, Quang cho T. 2.000 đồng rồi ngồi chơi cùng.

Do công trình lại vắng người nên Quang nảy sinh ý đồ thú tính. bị cáo này đã thực hiện hành vi hiế‌ּp dâ‌ּm đồng thời lấy tay bịt miệng T. lại và dặn không được cho ai biết. Chiều cùng ngày, Quang tiếp tục thực hiện hành vi trên một lần nữa.

Hai ngày sau do bụng và vùn‌ּg kí‌ּn bị đau nên cháu T. đã kể lại vụ việc cho cha mẹ nghe, họ làm đơn tố cáo Quang ra cơ quan công an. Tính đến ngày xảy ra vụ án, H.K.T. mới 11 tuổi.

Quá trình điều tra, bị cáo Quang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, phiên tòa sơ thẩm trước đó Quang đột nhiên có những biểu hiện thần kinh không bình thường nên Hội đồng xét xử đã tuyên hoãn phiên tòa để đưa bị cáo đi giám định tâm thần.

Theo kết quả giám định, Lê Đỗ Quang mắc chứng chậm phát triển tâm thần, có phần hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nhưng ở mức độ nhẹ nên bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm Hình Sự.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, khai báo thành khẩn, bản thân hạn chế về khả năng nhận thức nên cần xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Từ đó, tòa tuyên phạt Lê Đỗ Quang mức án 6 năm tù về tội “hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật