Các nhà khoa học đã lựa chọn và tìm ra những loài trên trong số hàng ngàn loài thực vật, động vật và vi sinh vật kỳ lạ. Đứng đầu danh sách là loài đỉa được tìm thấy năm ngoái tại Peru. Tuy chỉ với chiều dài chưa đến 5 cm nhưng con đỉa này lại có một hàm răng lớn và rất sắc. Loài đỉa được mệnh danh là Tyrannobdella rex (vua đỉa tàn ác). Điều thú vị nhất, đó là con đỉa này đã được tìm thấy trong màng nhầy của mũi người.
Đứng thứ hai trong danh sách là loài cá biết nhảy Intermedius Halieutichthys. Loài cá này có hình dạng “lai” giữa một chiếc bánh kếp và một con dơi có tay. “Cá – dơi” có đặc điểm thú vị là chúng có khả năng di chuyển dưới đáy sông nhờ cặp vây lớn và khỏe ở phía trước cơ thể. Cách di chuyển này giống như cách di chuyển của loài dơi khi ở trên mặt đất vậy.
“Cá – dơi” Intermedius Halieutichthys |
Cũng nằm trong danh sách các sinh vật kỳ lạ nhất trên hành tinh còn có loài gián đã được tìm thấy ở Nam Phi trong công viên quốc gia Mesa. Khác với các loài gián bình thường loài gián này có đôi chân dài phù hợp cho việc nhảy và giống như một con châu chấu hơn là gián. Loài côn trùng này được đặt tên là Saltoblattella montistabularis, có thể dịch từ tiếng La tinh là "gián nhảy nhỏ".
Gián Saltoblattella montistabularis |
Các nhà khoa học còn tìm thấy một loại linh dương có tên Philantomba walteri cũng rất lạ. Loài linh dương này được phát hiện trong vùng thảo nguyên Tây Phi. Tên của loài này được dịch từ tiếng Latin là "Duiker Walter” để tưởng nhớ cố nhà nghiên cứu động vật Tây Phi lỗi lạc Walter Verheijen. "Việc phát hiện ra loài linh dương mới này rất tốt cho việc nghiên cứu các loài linh dương. Điều này cho thấy trên trái đất còn nhiều loài nữa mà chúng ta chưa biết đến hết," – một trong những nhà nghiên cứu, giáo sư Mark Colin của Đại học Rennes Pháp nói.
Linh dương Philantomba walteri |
Một phát hiện quan trọng khác được nói đến là thằn lằn ăn chay Philippines có tên Varanus bitatawa. Một con thằn lằn trưởng thành có thể dài đến 2m và có màu sặc sỡ. Chúng chủ yếu sống trên các tán cây vì vậy các nhà khoa học vẫn chưa nhìn thấy chúng. Tuy nhiên, đã từ lâu các thợ săn địa phương đã biết đến loài động vật này.
Thằn lằn ăn chay Philippines Varanus bitatawa |
Ngoài ra trong danh sách còncó loài nhện Madagascar có tên Caerostris darwini, đặt theo tên của Charles Darwin. Loài nhện này làm các mạng nhện dài đến khác thường. Mạng nhện của chúng có thể dài tới 25 m, trải dài qua sông và diện tích lên tới khoảng 3 m2. Tơ nhện có độ bền vượt trên cả loại vật liệu dùng sản xuất áo chống đạn.
Loài nhện Madagascar có tên Caerostris darwini |
Cũng trong danh sách còn có loài dế mèn duy nhất biết thụ phấn, một loại phong lan quý hiếm, nấm mọc dưới nước, cây nấm phát sáng trong bóng tối, và vi khuẩn có thể ăn gỉ sắt.