Theo swissinfo.ch, trong chuyến khảo sát khu vực núi Dom vào tháng 8.2009, nhà thực vật học Christian Körner làm việc tại Đại học Basel (Thụy Sỹ) đã phát hiện một khóm Saxifraga oppositifolia trưởng thành - ước tính khoảng 30 tuổi - nở rộ hoa màu tím. Loài thực vật này phát triển phổ biến tại vùng đài nguyên núi cao Bắc cực, dãy núi Rocky (tây bắc Mỹ) và dãy núi Alpe (châu Âu).
Nhưng theo ông Körner, đây là lần đầu tiên loài này nở hoa tại độ cao “kỷ lục” so với các độ cao từng được ghi nhận trước đây tại khu vực châu Âu và núi Dom (cao 4.545 m) có lẽ là địa điểm lạnh nhất trên thế giới mà thực vật có hoa có thể tồn tại.
Các nhà khoa học cho hay, để tồn tại ở độ cao như trên, các bộ phận của loài Saxifraga oppositifolia, bao gồm rễ phải “chịu đựng” phi thường trong điều kiện môi trường sống khắc nghiệt - nhiệt độ dưới 0 độ C vào ban đêm trong những tháng mùa hè và đặc biệt nhiệt độ có thể xuống thấp tới -20,9 độ C vào mùa đông.