Nhà thầu quân sự Mỹ điêu đứng vì tin tặc

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng Reuters ngày 27-5 đưa tin Lockheed Martin - nhà thầu số một mạng lưới thông tin quân sự Mỹ cùng nhiều nhà thầu khác đang bị tấn công vào mạng máy tính nội bộ.
Nhà thầu quân sự Mỹ điêu đứng vì tin tặc
Hiện chưa rõ những tên tin tặc đã ăn cắp được loại dữ liệu nào
Tin tặc đã bẻ gãy hệ thống an ninh được thết kế để bảo vệ khỏi những kẻ xâm nhập, bằng cách sao chép hệ thống khóa điện tử “SecurID” của EMC Corp.

Hiện chưa rõ những tên tin tặc đã ăn cắp được loại dữ liệu nào. Nhưng mạng lưới Lockheed và các nhà thầu quân sự khác thường sở hữu thông tin nhạ‌y cả‌m về các loại vũ khí chiến lược trong tương lai như công nghệ máy bay tàng hình F-22 , máy bay chiến đấu F-35 cũng như công nghệ quân sự hiện đang được sử dụng ở chiến trường Iraq và Afghanistan.

Các quan chức Lầu năm góc đang phối hợp chặt chẽ với Lockheed để thu thập dữ liệu và xử lý khi có bất cứ hiện tượng bất thường nào xảy ra.

Lockheed là một mục tiêu tấn công thường xuyên của các tin tặc và chính phủ nước ngoài, tại đây cất giữ nhiều thông tin bảo mật quốc gia. Các chuyên gia an ninh cho rằng khó có công ty hay cơ quan chính phủ nào có thể xây dựng được một hệ thống an ninh “miễn dịch” được với các cuộc tấn công của tin tặc, cho dù một hệ thống hoàn hảo như của Lockheed. Hơn nữa những kẻ tấn công đang ngày nhanh hơn và tinh vi hơn.

Trước vụ việc này, phát ngôn viên Jeffery Adams khẳng định: “ Chúng tôi có những biện pháp và hành động để giảm thiểu các mối đe dọa không gian mạng cho mạng lưới của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng sự toàn vẹn, an ninh đa lớp của chúng tôi sẽ chống chọi được.”

Hiện Lockheed Martin đang triển khai các hành động để khắc phục vụ việc này. Công ty đặt lại mât khẩu cho tất cả nhân viên, các quan chức quốc phòng không có thẩm quyền không được tự do truy cập vào hệ thống. Loren Thompson, giám đốc điều hành của viện Lexington và là tư vấn của Lockheed cho biết công ty đã cho theo dõi các nút hoạt động trên mạng lưới máy tính toàn cầu rộng lớn của nó từ một trung tâm hoạt động lớn tại Maryland, ngoại ô Washington. Ông Thompson nói: “ Nếu có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy mạng lưới đang bị thâm nhập bởi bên ngoài thì toàn bộ hệ thống sẽ được đóng cửa để bảo vệ thông tin".

Nhà thầu Lockheed, với 126.000 nhân viên trên khắp toàn cầu và có lợi tức lên tới 45,8 tỷ USD vào năm ngoái.

Các nhà sản xuất vũ khí là những công ty mới nhất bị tin tặc tấn công, sau các tập đoàn khổng lồ trong đó có Sony, Google, EMC. Tháng trước Sony công bố tin tặc đã tấn công vào dữ liệu cá nhân hơn 100 triệu khách hàng của họ khiến công ty phải đóng cửa hệ thống chơi game trực tuyến.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật