Ấn Độ bắt tay xây dựng hệ thống phòng không quốc gia

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ấn Độ bắt đầu phát triển hệ thống phòng không chiến lược có khả năng bắn hạ bất kỳ tên lửa nào của đối phương ở cự ly 5.000km trước khi xâm phạm không phận nước này.
Ấn Độ bắt tay xây dựng hệ thống phòng không quốc gia
Radar Swordfish của Ấn Độ được chế tạo trên cơ sở radar Green Pine thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Arrowcủa Israel. Ảnh Militarysite-best.com

DRDO: Cơ quan phụ trách nghiên cứu và thực nghiệm quốc phòng Ấn Độ

Để phát triển hệ thống phòng không, Ấn Độ bắt đầu xây dựng hệ thống radar theo dõi từ xa LRTR  (Long Range Tracking Radar).

Các radar trong hệ thống này đang được thử nghiệm giai đoạn đầu, được chế tạo trên cơ sở đối tác bình đẳng với Israel.

Giám đốc DRDO, Tiến sỹ Vijay Kumar Saraswat cho biết, chỉ có một vài thành phần của hệ thống là do phía Israel cung cấp. Còn lại Ấn Độ tự lực xây dựng hệ thống này.

Liên quan đến việc xây dựng hệ thống phòng không Ấn Độ, New Delhi từng được Mỹ đề xuất bán hệ thống AEGIS. Trả lời về vấn đề này, tiến sỹ Saraswat nói: “Các hệ thống này chuyên dùng để xuất khẩu, luôn xuất hiện trên thị trường. Còn quan điểm của Ấn Độ là chú trọng sản xuất ra sản phẩm thực. Chính vì vậy, tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần mua các hệ thống này của Mỹ”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật