Tin liên quan
Chiều 2/4 đã diễn ra Họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 2/2019. Buổi họp báo do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì, có sự tham gia của đại diện lãnh đạo nhiều Bộ, ngành và đông đảo PV báo chí.
Mở đầu cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp thường kì tháng 3/2019 đặc biệt quan tâm đến những việc xảy ra trong lĩnh vực giáo dục thời gian qua. Thủ tướng phát biểu “nhiều vấn đề về xã hội chúng ta phải quan tâm”, trong đó có vụ việc học sinh lớp 9 hành hung bạn dã man ở Hưng Yên, cũng như nhiều vụ B.L học đường, những hành vi thiếu văn hóa đạo đức khác.
“Đây có phải vấn đề báo động không? Bộ Giáo dục và Đào tạo trách nhiệm ra làm sao, cũng như các địa phương phải có biện pháp như thế nào, các đoàn thể, các cơ quan có chức năng trách nhiệm như thế nào trong vấn đề B.L học đường….Chúng ta đang nói một câu chuyện là lo tập trung phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế, nhưng chúng ta không thể nào bỏ quên những vấn đề xã hội bức bối như vậy đối với đất nước... Những vấn đề xã hội nổi cộm như vậy khiến chúng ta phải suy nghĩ, chứ không chỉ kinh tế, mặc dù tăng trưởng kinh tế là vô cùng quan trọng”.
Với rất nhiều câu hỏi của PV xung quanh các nội dung đang có sức “nóng” như B.L học đường; lợi dụng hoạt động văn hoá tín ngưỡng để trục lợi hay vấn đề xét nghiệm sán lợn; có hay không công bố danh tính các học sinh và phụ huynh trong các vụ việc gian lận thi cử tại Hà Giang, Hoà Bình… hiện tượng mạng Khá "bảnh" và những vi phạm khi đăng tải thường xuyên những clip phảּn cảּm và việc cá nhân có hành vi sàּm sּỡ nữ sinh trong thang máy nhưng bị xử phạt quá nhẹ…
Xem Video: Khá "bảnh" bị bắt, dương tính với ma túy
//
Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, đến nay, có nhiều văn bản được ban hành về vấn đề này như Nghị định 80/2017/NĐ-CP về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống B.L học đường, hay Thủ tướng có Quyết định 1299/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và các bộ, ngành đã ban hành 11 thông tư liên quan về vấn đề này. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện các văn bản này chưa nghiêm.
Về sự việc gian lận thi cử tại một số tỉnh, TP đại diện Bộ Giáo dục cũng cho biết các học sinh có trong danh sách gian lận sẽ bị buộc thôi học. Tuy nhiên việc công bố danh tính của học sinh và phụ huynh là của Bộ CA, vì đây là đơn vị tiến hành điều tra, kết luận vụ việc. Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết, Bộ CA sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo để xử lý nghiêm theo đúng các quy định của Pháp Luật, tuy nhiên cũng sẽ lưu ý đến các yếu tố nhân văn.
Đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, bà Trịnh Thị Thuỷ, Thứ trưởng cho biết, sau vụ việc tại chùa Ba Vàng và chùa Phúc Khánh là những hiện tượng biến tướng lợi dụng hoạt động tín ngưỡng tâm linh cũng như lợi dụng mong ước chính dáng của người dân để trục lợi. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ VHTT và Du lịch đã có công văn gửi Bộ Nội vụ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam để phối hợp xử lý. Bộ cũng sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, di tích, có những biện pháp chấn chỉnh kịp thời nếu có sai phạm…
Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thuỷ
Về vấn đề quá nhiều phụ huynh tại Bắc Ninh cho con đi xét nghiệm sán lợn tại một bệnh viện lớn của Hà Nội theo hướng dẫn của các bác sĩ, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, Bộ Y tế khẳng định: việc xét nghiệm máu cho kết quả dương tính chưa thể khẳng định được là hiện tại có bị nhiễm sán hay không. Kết quả chắc chắn nhất phải là xét nghiệm phân người nghi nhiễm sán. Việc xét nghiệm máu dương tính có thể do trước đó, người bệnh đã bị nhiễm sán một lần chứ không phải thời điểm đi xét nghiệm vẫn có sán trong người.
Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cũng khuyến cáo người dân không nên đổ xô đi xét nghiệm máu và hoang mang khi có kết quả dương tính. Việc bị nhiễm sán nếu có được điều trị theo phác đồ và uống thuốc sẽ khỏi.
Xem Video: KHÁ BẢNH KHÓC VÌ BỊ BẮT
//
Hiện tượng mạng xã hội Ngô Bá Khá (Khá "bảnh") thường xuyên đăng tải những clip phảּn cảּm lên mạng xã hội nhưng cho tới tận thời điểm hiện tại lực lượng CA mới xử lý, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam cho biết: CA tỉnh Bắc Ninh tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với Ngô Bá Khá về hành vi đánh bạc và bảo kê. Quá trình điều tra lực lượng CA cũng đã nắm chắc những hoạt động vi phạm của đối tượng và đã tiến hành những biện pháp cần thiết về mặt Pháp Luật. Đây là một hiện tượng cần chấn chỉnh kịp thời, trong đó Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ phải bổ sung thêm những biện pháp quản lý liên quan đến mạng xã hội.
Liên quan đến việc nam thanh niên có hành vi sàּm sּỡ nữ sinh trong thang máy nhưng chế tài xử phạt quá nhẹ, Thứ trưởng Bộ CA nói thêm, Nghị định 167 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT, ATXH, những quy định trước đây có những điều chưa phù hợp với hiện tại. Vừa qua Chính phủ đã giao Bộ CA phối hợp với Bộ Tư pháp và các ngành liên quan rà soát, có những bổ sung, sửa đổi bám sát thực tế hiện nay…
Về vụ việc sử dụng xe biển xanh đón người nhà của Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, đại diện Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết: Bộ đã tiến hành kiểm tra, rà soát các cá nhân liên quan, sau khi xem xét sự việc, xét cống hiến của từng cá nhân, Bộ đã thành lập Hội đồng kỉ luật, đưa ra hình thức kỉ luật đối với nhân viên lễ tân, Trưởng phòng lễ tân và lãnh đạo Văn phòng Bộ, mức khiển trách và rút kinh nghiệm. Ban cán sự Đảng của Bộ sẽ còn họp và tiếp tục xem xét hình thức kỉ luật đã thoả đáng hay chưa?
Đông đảo phóng viên đã cảm ơn sự thẳng thắn, nhiệt tình của lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành đối với các vấn đề dư luận đang rất quan tâm.