Đầm Ô Loan - Phú Yên bị xâ‌ּm hạ‌ּi: Xử lý nghiêm các vi phạm

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi Báo đăng bài viết “Thắng cảnh Phú Yên trước nguy cơ thảm họa môi trường”, chính quyền tỉnh Phú Yên đã triển khai đồng loạt các giải pháp mạnh mẽ nhằm lấy lại hình ảnh danh thắng đầm Ô Loan đang bị xâ‌ּm hạ‌ּi nghiêm trọng.
Đầm Ô Loan - Phú Yên bị xâ‌ּm hạ‌ּi: Xử lý nghiêm các vi phạm
Tỉnh Phú Yên kiên quyết xử lý lồng bè trái phép trên Đầm Ô Loan. Ảnh: PV

Xử lý nghiêm các vi phạm 230 hộ lấn chiếm xây dựng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến vừa tiến hành kiểm tra thực tế hiện trạng đầm Ô Loan bị xâ‌m lấ‌n nghiêm trọng. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, hiện nay tại 5 xã ven đầm Ô Loan có trên 230 hộ lấn chiếm xây dựng nhà ở và công trình khác, với tổng diện tích vi phạm hơn 17.000m2. Có 325ha nuôi trồng thủy sản trái phép, chiếm gần 1/4 diện tích mặt đầm Ô Loan. Ngoài ra, tình trạng rào chắn, đăng lưới ngăn chia mặt nước làm cản trở hoạt động lưu thông trên đầm đã và đang xảy ra khá phổ biến.

Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm của cơ quan chức năng chưa được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, khiến gây ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan môi trường, sinh thái trong đầm Ô Loan cũng như gây bức xúc không nhỏ trong phần lớn ngư dân ven đầm. Trả lời câu hỏi bè nổi ở đầm Ô Loan có được cấp phép hoạt động không, một chủ bè nổi vô tư nói: “Chính quyền cấm mà. Họ không cho làm nữa đâu. Nghe nói đang quy hoạch lại vùng nuôi trồng thủy sản”. Chủ bè nổi này cho biết đã hoạt động được vài năm nay và kinh doanh có đóng thuế. Ngoài bè nổi, lồng bè nuôi trồng thủy sản ở vịnh Vũng Rô, đầm Ô Loan đang gây áp lực rất lớn đến vệ sinh môi trường nước, hệ sinh thái biển.

Xem Video: Đầm Ô Loan: Cay đắng một vùng danh thắng 

//

Kiên quyết xử lý, lập lại trật tự

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh và UBND huyện Tuy An thực hiện việc xử lý lấn chiếm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng và phát triển bền vững khu vực đầm Ô Loan; khảo sát, đề xuất xây dựng các khu tái định cư phục vụ tái định cư cho các trường hợp trong khu vực phải di dời. Ông Hiến cũng yêu cầu các cơ quan có liên quan lập đề cương nhiệm vụ trình UBND tỉnh để thỏa thuận cùng Bộ VHTTDL thống nhất ranh giới khu vực bảo vệ I và II của di tích danh thắng đầm Ô Loan.

Xem Video: Báo động xâ‌ּm hạ‌ּi danh thắng Quốc gia đầm Ô Loan

//

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan đẩy nhanh triển khai thực hiện các dự án trồng rừng, nuôi trồng các loại thủy sản đặc hữu, tôn tạo di tích, cải tạo cảnh quan môi trường, sinh thái nhằm sớm khôi phục khu vực đầm Ô Loan tương xứng với tiềm năng và đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của ngư dân ven đầm với định hướng phát triển du lịch bền vững của tỉnh.

Không chỉ danh thắng đầm Ô Loan, trên vịnh Vũng Rô cũng có 18 bè nổi (của hộ gia đình, cá nhân) kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ khách tham quan, du lịch; hoạt động kinh doanh theo hướng tự phát, chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Hầu hết, các hộ gia đình, cá nhân tự cải hoán từ bè nuôi trồng thủy sản chuyển sang làm bè nổi kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Đến nay UBND tỉnh Phú Yên chưa phê duyệt vùng quy hoạch và ban hành quy định về cấu trúc bè nổi để phục vụ loại hình kinh doanh này, Do đó, UBND huyện cho rằng, chưa có cơ sở để đối chiếu kiểm tra mức độ an toàn đối với loại hình này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật