Mỹ khó áp dụng vùng cấm bay với Libya

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngoại trưởng Mỹ Hillary ngày 2/3 nói rằng vấn đề can thiệp vào Libya bằng quân sự là một vấn đề khó và còn gây nhiều tranh cãi.
Mỹ khó áp dụng vùng cấm bay với Libya
Ảnh minh họa

Bà Hillary cho biết, Liên đoàn Arab đã ra một tuyên bố phản đối bất cứ sự can thiệp nào của nước ngoài. Trong khi đó, Lầu Năm góc thừa nhận rằng bất cứ sự can thiệp bằng quân sự nào vào các nước Arab đều là vấn đề nhạ‌y cả‌m đối với các nước phương Tây.

Một số quan chức thuộc chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama đang thúc giục xóa bỏ ý tưởng áp đặt vùng cấm bay đối với Libya. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nói với các nghị sỹ Hạ viện rằng, việc áp đặt vùng cấm bay có thể thực hiện được nhưng vấn đề đó phải được cân nhắc một cách kỹ lưỡng.

Theo ông Gates, vùng cấm bay sẽ bắt đầu bằng cuộc tấn công vào Libya để phá hủy khả năng phòng không của nước này, sau đó mới có thể cho máy bay bay xung quanh đất nước này mà không sợ phi công và máy bay bị bắn rơi.

Ngoại trưởng Mỹ Hilary cũng khẳng định quyết định áp dụng vùng cấm bay đối với Libya vẫn là một vấn đề còn phải bàn bạc nhiều./.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật