“Chạy” án… bất thành!

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lê Văn Nghĩa, SN 1970, trú tại tổ 59, thị trấn Đông Anh nhận lời “chạy” án cho một “con bạc”. hành vi phạm tội của Lê Văn Nghĩa đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh phát hiện, bắt giữ.
“Chạy” án… bất thành!
Ảnh minh họa

Sau Tết Nguyên đán Tân Mão, Công an huyện Đông Anh đã thực hiện các biện pháp trinh sát, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn cờ bạc.

1h20 sáng 24-2, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Đông Anh phối hợp với Đồn Công an Nam Đông Anh đã phát hiện, bắt quả tang 11 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức chơi xóc đĩa tại nhà Nguyễn Thị Hiệp, SN 1969, trú tại thôn Thái Bình, xã Mai Lâm (Đông Anh). Tang vật thu trên chiếu bạc hơn 92 triệu đồng và một số dụng cụ sử dụng đánh bạc.

Qua khai thác ban đầu, cơ quan công an được biết Hiệp tổ chức “sới” bạc từ ngày 19-2-2011, mỗi ngày chia làm 2 ca. Ca 1 từ 15h - 18h và ca sau từ 21h đến 5h sáng. Mỗi “con bạc” muốn tham gia phải nộp cho Hiệp từ 100 - 200 nghìn đồng tiền “phế” vào cửa.

Trong quá trình điều tra, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Đông Anh đã làm rõ các đối tượng tham gia đánh bạc tại nhà Hiệp ở một số khu vực thị xã Sơn Tây, quận Long Biên, huyện Từ Liêm và huyện Đông Anh. Trong số các “con bạc” có Trần Thị Thu Phương, SN 1974, quê ở tỉnh Tuyên Quang, hiện tạm trú tại thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ (Đông Anh).

Sau khi bị cơ quan công an bắt quả tang hành vi đánh bạc, gia đình và một số bạn bè của Phương đã có ý định muốn “chạy” cho đối tượng này được hưởng tại ngoại. Thông qua các mối quan hệ bạn bè, người thân và gia đình của Phương biết Lê Văn Nghĩa, SN 1970, ở tổ 59, thị trấn Đông Anh, hiện làm nghề cầm đồ ở thị trấn này có nhiều mối quan hệ để “chạy án”. Gia đình Phương đã tìm gặp Nghĩa, đặt vấn đề “chạy” cho Phương được tại ngoại và Nghĩa đã yêu cầu họ đưa 100 triệu đồng để lo công việc, rồi hứa hẹn Phương sẽ được hưởng tại ngoại.

Tối 25-2, Nghĩa hẹn gặp gia đình Phương tại một quán cà phê ở khu vực thị trấn Đông Anh để nhận 100 triệu đồng. Sau khi giao số tiền đúng theo yêu cầu của Nghĩa mà vẫn không thấy Phương được tại ngoại, gia đình “con bạc” này sinh nghi đã hỏi và chỉ nhận được những lời hứa hẹn từ Nghĩa - “Cứ chờ… rồi mọi việc sẽ êm xuôi”.

Sau khi Lê Văn Nghĩa nhận tiền của gia đình Phương, qua công tác trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Đông Anh đã phát hiện hoạt động lừa đảo dưới hình thức “chạy án” của Nghĩa và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp kẻ lừa đảo này vào tối 25-2-2011.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Nghĩa khai nhận mặc dù không có mối quan hệ quen biết nào với cơ quan công an, nhưng Nghĩa thấy gia đình Phương tìm đến đặt vấn đề “chạy án” đã nhận tiền và hứa hẹn nhưng không thể thực hiện được.

Ngày 1-3-2011, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ Hình Sự Lê Văn Nghĩa, tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức “chạy án” của đối tượng này gây ra đối với gia đình “con bạc” Trần Thị Thu Phương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật