Cảnh sát Indonesia lên tiếng về việc dùng rắn để hỏi cung nghi phạm

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cảnh sát Indonesia đã lên tiếng về việc dùng con rắn dài 2m hỏi cung nghi phạm được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.
Cảnh sát Indonesia lên tiếng về việc dùng rắn để hỏi cung nghi phạm
Ảnh minh họa

Báo  dẫn nguồn tin từ kênh RT (Nga), ngày 11/2, các nhà hoạt động nhân quyền Indonesia đã đăng tải đoạn video với hình ảnh cảnh sát Indonesia tra khảo nghi phạm bằng con rắn dài 2m được chia sẻ rầm rộ trên mạng.

Trong đoạn video, nghi phạm trộm điện thoại di động bị còng tay, rên rỉ sợ hãi. Trong khi đó sĩ quan cảnh sát thì quàng con rắn qua cổ nghi phạm rồi giơ đầu con vật vào sát mặt nghi phạm để đe dọa.

Theo đó, người cảnh sát tay cầm rắn hỏi: “Cậu đã ăn trộm điện thoại di động bao nhiêu lần rồi?”. Nghi phạm mặt nhăn nhó, mắt nhắm tịt đáp lại: “Mới chỉ hai lần”.

Cảnh sát tại quận Jayawijaya, Papua (Indonesia) đã lên tiếng xin lỗi. Họ khẳng định con rắn sử dụng để tra khảo nghi phạm không phải loài có độc nhưng cảnh sát địa phương không nói đã dùng loại rắn nào.

Báo đưa tin, Phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Papua, ông Ahmad Kamal, cho biết vụ việc đang được đơn vị nội vụ điều tra và sẽ tiến hành xử lý nếu phát hiện hành vi vi phạm luật pháp hoặc quy tắc ứng xử.

Còn theo báo , ngày 10/2, Cảnh sát trưởng quận Jayawijaya tại Papua tuyên bố sĩ quan cảnh sát xuất hiện trong đoạn video đã bị kỷ luật.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật