Khác với Việt Nam, người Trung Quốc lấy ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch làm ngày vía Thần Tài (ngày sinh của Thần Tài).
Tại Việt Nam, mùng 10 tháng Giêng âm lịch được coi là ngày vía Thần Tài. Các tiệm vàng vào dịp này đều vô cùng đông đúc bởi quan niệm “mua vàng lấy may” của người dân Việt . Tuy nhiên, đối với người Trung Quốc, họ lại lấy ngày mùng 5 tháng Giêng làm ngày vía Thần Tài (ngày sinh của Thần Tài).
Vào ngày này, người dân Trung Quốc thường chỉ tổ chức các hoạt động truyền thống như đi lễ bái, cúng lấy may, múa sư tử, nhận lì xì… chứ không mua vàng như tại Việt Nam.
Theo truyền thuyết Trung Hoa, thần tài gồm 5 vị tương ứng với 4 hướng Đông Tây Nam Bắc và Trung tâm. Bao gồm: Trung Bân Tài Thần Vương Hợi (Trung); Văn Tài Thần Tỷ Can (Đông), Phạm Lãi (Nam); Võ Tài Thần Quan Công (Tây) và Trương Công Minh (Bắc).
Vào ngày mùng 5 tháng Giêng ở Trung Quốc, nhiều gia đình cúng Thần tài từ sáng sớm và mở cửa để nghinh đón Thần tài. Trong ngày thần tài, người dân Trung Quốc kiêng đến nhà nhau vì sợ đem lại điều không may cho gia chủ. Thay vào đó, họ tới chùa để dâng hương, đi lễ bài, cầu phước lấy may. Biển người xuống phố chờ "Thần Tài" phát lì xì tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hôm 9-2.