Bắc Ninh: Sẵn sàng khai Hội Lim

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo kế hoạch, Hội Lim năm nay được tổ chức trong 2 ngày từ 14,15/2/2011 (tức ngày 12,13 tháng Giêng năm Tân Mão) tại các xã Nội Duệ, Liên Bão và thị trấn Lim, trong đó, trung tâm lễ hội là đồi Lim. Tính đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị đã được hoàn tất, Hội Lim sẵn sàng đón khách du xuân.
Bắc Ninh: Sẵn sàng khai Hội Lim
Hội thi hát dân ca quan họ Bắc Ninh (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

Hội Lim năm nay được tổ chức gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Trong đó, các làng thuộc xã Nội Duệ, thị trấn Lim và Liên Bão mở cửa đình, đền, chùa tổ chức tế lễ dâng hương. Ngày 13 tháng Giêng tổ chức đoàn rước sắc và tế lễ tại đình của các làng đình Cả, Lộ Bao xã Nội Duệ; làng Lũng Giang, thị trấn Lim. Dâng hương tại khu vực lăng Quận công Nguyễn Đình Diễn.

Phần hội sẽ diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hấp dẫn. Mở đầu là Hội thi hát dân ca Quan họ Xuân Tân Mão đã khai mạc vào ngày 12/2 với hai nội dung thi hát đối đáp Quan họ và nội dung thi ca nhạc Quan họ.

Theo ông Nguyễn Đăng Túc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Hội thi hát dân ca Quan họ Xuân Tân Mão là dịp để động viên các nghệ nhân, các liền anh, liền chị, cộng đồng các làng quan họ bảo tồn và phát huy giá trị của quan họ Bắc Ninh, đồng thời thực hiện chương trình hành động quốc gia, cam kết với UNESCO khi quan họ Bắc Ninh được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong cuộc thi năm nay, sẽ gắn kết hội báo xuân, trưng bày, hội chợ và triển lãm sinh vật cảnh và các hoạt động: hội chợ thương mại, trưng bày đá quý, gỗ lũa tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc.

Vào tối ngày 13/2, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật “Về miền Quan họ” năm 2011. Chương trình kéo dài 90 phút sẽ mang đến cho khán giả cảm nhận được một không gian văn hóa Quan họ đặc sắc, sâu đậm, tươi vui, tưng bừng trong không khí đón bạn ngày xuân, một nét văn hóa riêng có, đầy bản sắc của người Quan họ.

Đặc biệt, để tái hiện lại không gian Hội Lim xưa, tỉnh Bắc Ninh đã đầu tư gần 3 tỷ đồng để xây dựng 2 lán quan họ. Ngoài ra, các trò chơi dân gian truyền thống như: Đu tiên, vật, bịt mắt bắt dê, đập niêu, chọi gà, nhảy bao bố, thi cờ người, chơi tổ tôm điếm, bình thơ, chơi thư pháp; thi dệt cửi, thi đấu cầu lông cũng được Ban Tổ chức bố trí hợp lý với từng không gian để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, thưởng thức.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức duy trì việc hát Quan họ tại các gia đình nghệ nhân ở Lũng Giang, Lũng Sơn và Duệ Đông; hát Quan họ tại cửa đình, cửa chùa, hát Quan họ dưới thuyền.

Về công tác an ninh trật tự, ông Nguyễn Đăng Túc cho biết: Ban Tổ chức đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự địa phương xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, giải tỏa ách tắc giao thông, phòng chống cháy nổ và các tệ nạn xã hội xung quanh khu vực tổ chức Hội Lim. Tại khu vực Hội, các quán xá sẽ niêm yết giá, bán đúng giá, không “chặt chém” du khách. Tất cả mọi dịch vụ, từ sản phẩm văn hóa tới ăn uống, gửi xe, bán băng đĩa quan họ đều được Ban Tổ chức Hội Lim kiểm soát chặt chẽ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật