Bán đảo Papagayo của Costa Rica: Nơi có 1.500 loài hoa lan đang sinh sống

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nằm ở phía tây bắc tỉnh Guanacaste của Costa Rica, bán đảo Papagayo ấn tượng với hệ thống cảnh quan thiên nhiên thân thiện với môi trường, cùng các khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhiều động vật hoang dã, bãi biển, rừng nhiệt đới và nhiều phiêu lưu trải nghiệm ngoài trời dành cho du khách.
Bán đảo Papagayo của Costa Rica: Nơi có 1.500 loài hoa lan đang sinh sống
Ảnh minh họa

1. Thiên đường của những bãi biển thơ mộng

Mặc dù Bán đảo Papagayo bao gồm 1.400 mẫu đất tư nhân, nhưng tất cả các bãi biển ở Costa Rica đều là của cộng đồng chung cho du khách. Bạn có thể ghé thăm các bãi biển đẹp như Playa Nacascolo, Playa Manzanillo, Playa Blanca và Playa Cabuyal. Ngoài ra, ở đây còn có những vịnh nước nhỏ dọc theo tận 30 bãi biển của bán đảo, tuyệt vời cho các gia đình có trẻ nhỏ đến trải nghiệm.

Playa Nacascolo là một bãi biển thiên đường yên tĩnh như mặt hồ được che chở bên trong vịnh Culebra. Dòng nước êm đềm nhẹ nhàng bao quanh bởi các khu rừng nhiệt đới rậm rạp ở phía sau. Nếu nắng quá gắt, hãy tìm bóng mát dưới những gốc cây gần đó.

2. Tha hồ trải nghiệm thể thao dưới nước

Có hơn 20 địa điểm lặn rải rác trên Vịnh Papagayo, bao gồm hòn đá Đầu Khỉ nổi tiếng, được đặt tên phù hợp cho hình dạng đặc thù. Ở đây có một số loài cá đuối, bao gồm cá đuối đốm, các rạn san hô, cá và các sinh vật nhiệt đới khác ẩn náu và bơi qua.

Bên cạnh có nhiều loài cá đầy màu sắc, bạn có thể nhìn thấy cá mập bò, cá đuối và bạch tuộc giữa vùng nước vịnh. Lướt sóng chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo, thú vị tại các bãi biển Playa Grande, Playa Tamarindo...

3. Những con đường mòn đi bộ thơ mộng

Nếu đã ngán du lịch biển thì bán đảo Papagayo có 13 dặm đường mòn lý tưởng cho du khách đi bộ đường dài hoặc đi xe đạp, để ngắm một loạt các động vật hoang dã trong các khu rừng khô nhiệt đới.

Ngoài ra, hãy giữ đôi mắt nhìn thật kỹ và tập trung để nghe tiếng khỉ ríu rít, tiếng chim hót líu lo rồi ngắm vẻ đẹp tuyệt vời của 1.500 loài hoa lan có nguồn gốc từ Costa Rica tại các Công viên quốc gia Barra Honda, Công viên quốc gia Guanacaste, Công viên quốc gia Santa Rosa và Công viên quốc gia Rincon de la Vieja.

4. Khu bảo tồn động vật hoang dã đa dạng

Có rất nhiều lựa chọn để ngắm nhìn động vật hoang dã trên khắp Costa Rica, cho dù bạn lặn, bơi, đi bộ đường mòn hay đến nhiều khu vực bảo tồn do chính phủ (SINAC) quản lý. Trong đó, Diamante Eco Adventure Park là khu bảo tồn động vật - nơi bạn có thể tìm hiểu về hệ động vật, bằng cách đi bộ xem bướm, báo đốm, con lười hai ngón, vẹt đuôi dài...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật