S-300 im lặng, máy bay Iran vọt sang Lebanon tránh đòn Israel?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi chiến đấu cơ Israel không kích Syria lần thứ 3, mà các hệ thống S-300 vẫn im lặng, máy bay Iran đã bay thẳng sang Lebanon để tránh đòn.
S-300 im lặng, máy bay Iran vọt sang Lebanon tránh đòn Israel?
Bản đồ các mục tiêu Israel không kích vào khu vực Al-Kiswa tháng 12/2017

Vụ không kích lớn nhất trong nửa năm qua của Israel vào Syria

Giới truyền thông Syria ngày 30/11 đưa tin về vụ không kích của Lực lượng Không quân Israel vào lãnh thổ Syria và tuyên bố Lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ vài mục tiêu bay ở khu vực phía nam đất nước, trong đó có cả chiến đấu cơ Israel.

Nguồn tin Syria báo cáo ngay trước nửa đêm ngày 29/11, các cuộc không kích của Israel đã diễn ra từ 21h30. Ba đợt tấn công bom và tên lửa đã dội xuống 4 khu vực: Làng Al Kiswah, phía nam thủ đô Damascus, tây nam Qanaqar và tỉnh Quneitra đối diện với biên giới Golan của Israel.

Nguồn tin quân sự Syria nói với hãng thông tấn Nga Sputnik rằng, các hệ thống phòng không của Syria đã đáp trả mãnh liệt cuộc tấn công của một số phương tiện bay chưa xác định và bắn hạ vài mục tiêu trên bầu trời tại vùng Al-Kiswa phía nam nước này.

Đến đêm ngày 29/11, Kênh truyền hình Ikhbariya đưa tin rằng, cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn tại làng Al-Kiswa thuộc tỉnh Damascus, cách thủ đô Damascus khoảng 20 km về phía nam.

Sáng ngày 30/10, nguồn tin an ninh Syria nói với Sputink rằng, sau khi đánh giá lại kết quả vụ tấn công, giới quân sự nước này xác định rằng, hệ thống phòng không của Syria đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Israel và bốn tên lửa trên bầu trời gần làng al-Kiswa, những tên lửa do chiến đấu cơ Israel phóng đi đã không tấn công được các mục tiêu của Syria.

Truyền hình của Syria đã cho thấy trực tiếp hoạt động của lực lượng phòng không của Syria và dẫn lời một quan chức Bộ quốc phòng nước này tuyên bố, hệ thống phòng không của Syria có khả năng phản kháng chính xác tất cả các mục tiêu của đối phương.

Tuy nhiên, chính quyền Tel Avip và các quan chức Quân đội Israel đã không bình luận về các báo cáo của truyền thông nước ngoài và từ chối đưa ra bất cứ phản hồi nào có liên quan đến vụ việc này, kể cả việc xác nhận họ có tiến hành vụ không kích đó không và nếu có thì thiệt hại là như thế nào.

IDF chỉ thông báo rằng một tên lửa đã được bắn từ Syria vào phần cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, nhưng nó đã nổ tung ở một khu vực trống. Còn các kênh truyền hình của Hezbollah cho biết, tất cả các căn cứ IDF trên cao nguyên Golan đã đột nhiên bị tấn công.

Ở chiều ngược lại, các đài phát thanh Ả Rập tuyên bố rằng, ngọn lửa đã bao trùm trên sân bay Damascus. Ngoài ra, họ còn báo cáo là các trung tâm chỉ huy và căn cứ của lực lượng dân quân ủng hộ Iran và lực lượng Hezbollah, cùng với nhiều bệ phóng tên lửa đã bị tấn công phá hủy.

Mặc dù không có báo cáo nào trong số này được xác nhận chính thức; tuy nhiên, các nguồn tin quân sự của DEBKAfile ước tính rằng, ngay cả khi chúng chỉ chính xác phần nào thì điều này cũng chứng tỏ là Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu Iran và Hezbollah ở phía tây nam Syria.

Xem Video: Israel không kích giết 7 “phần tử khủ‌ng b‌ố” ở Syria

//

Nếu những báo cáo này được xác nhận, thì đây sẽ là cuộc tấn công thứ ba của Israel bằng máy bay hoặc tên lửa vào các mục tiêu ở Syria, kể từ khi Tel Avip đình chỉ các cuộc không kích vào Syria, sau vụ bắn rơi chiếc máy bay Il-20 của Nga vào ngày 17 tháng 9.

Đây cũng có thể được coi là vụ không kích lớn nhất của Không quân Israel kể từ sau cuộc tấn công quy mô lớn ngày 10 tháng 5, vào 52 căn cứ chỉ huy và điểm trú quân, kho tàng vũ khí đạn của Iran và Syria ở phía Nam Syria, đặc biệt là một lô hàng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh-313 (tầm phóng khoảng 500km) của Iran vận chuyển đến Syria vài ngày trước đó.

Các nguồn tin quân sự của Israel còn tiết lộ rằng, Al Kiswah là căn cứ của lực lượng đặc nhiệm Al-Quds Iran, là đầu não chỉ huy lực lượng Iran và các nhóm dân quân người Shiite thân Iran ở phía Nam Syria, do Thiếu tướng Hossein Hamadani đứng đầu.

Iran chuyển hướng bay sang Lebanon, tránh không kích của Israel

Trong bối cảnh Israel có dấu hiệu bắt đầu tái khởi động các chiến dịch không kích vào lực lượng Iran ở Syria, Tehran đã có những động thái chuyển hướng luồng vũ khí của mình cung cấp cho Hezbollah và Syria, bằng cách bỏ qua Syria để chuyển thẳng sang Lebanon.

Theo báo cáo từ các nguồn tin quân sự của DEBKAfile, ngày qua ngày trong suốt một tuần qua, ít nhất là một, thậm chí là hai chiếc máy bay vận tải của Iran đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Beirut, trong khi đó, các chuyến bay đến các căn cứ không quân của Syria đã ngừng hoạt động.

Hầu hết các máy bay đến thẳng Lebanon là máy bay hàng không dân dụng Boeing 747 của Qeshm Fars Air - hãng hàng không được cho là chuyên phục vụ yêu cầu của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Chúng chỉ hạ cánh xuống Syria trên đường bay về để tiếp nhiên liệu tại sân bay Damascus.

Những cơ quan tình báo suy đoán về lý do khiến không quân Iran đột ngột chuyển hướng các chuyến bay đến Beirut và bản chất thực sự các loại hàng hóa mà họ đưa sang Lebanon.

Theo phân tích, dường như đây vẫn là các loại vũ khí, trang bị cung cấp cho Syria và Hezbollah-Lebanon, nhưng Iran phải chuyển thẳng vũ khí sang Lebanon vì các nguyên nhân sau:

Thứ nhất là Nga-Iran lo lắng việc Israel không kích Syria, trong khi các hệ thống phòng không S-300 Nga mới cung cấp sẽ không hoạt động trước cuối tháng 1, nên nguy cơ Israel có thể mở cuộc không kích ở Syria là rất cao.

Thứ hai là thời gian qua máy bay Mỹ hoạt động quá nhiều trong không phận Syria, Iran cần phải tránh những cuộc đụng độ không cần thiết với máy bay của Không quân Mỹ (USAF).

Với những nguyên nhân này, Iran và Nga đồng ý rằng sẽ ít nguy hiểm hơn nếu việc chuyển giao hàng được dời đến thủ đô Beirut của Lebanon, do đó, họ đã bỏ qua không phận Syria.

Máy bay Iran đã bỏ qua Syria, bay thẳng sang Lebanon để tránh đòn không kích của Israel

Lần cuối cùng Israel ném bom sân bay quốc tế Beirut đã cách đây 12 năm trong cuộc chiến tranh Lebanon năm 2006 với Hezbollah.

Khi đó, lực lượng không quân của Israel đã xâm nhập không phận Lebanon, phóng tên lửa phá hủy ba đường băng của sân bay Beirut để ngăn chặn các chuyến bay cung cấp vũ khí, đạn dược thông thường, đặc biệt là đạn pháo tên lửa của Iran cho Hezbollah.

Với hành động mới nhất này, Tehran tính toán rằng, Israel sẽ không lặp lại những cuộc tấn công như trong quá khứ vì sợ gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện với Hezbollah.

Mối đe dọa này đã được lãnh đạo của nhóm dân quân người Shiite này là ông Hassan Nasrallah chuyển đến Israel vào ngày 10 tháng 11.

Ông Nasrallah nói rằng: “… một cuộc tấn công vào Lebanon chắc chắn sẽ bị đáp trả” và nhấn mạnh, mặc dù sở hữu một đội quân lớn, lực lượng không quân và vũ khí hạt nhân tiên tiến, Israel cũng không thể đối phó nổi với số lượng tên lửa cực lớn mà Hezbollah đang sở hữu.

Và rõ ràng là trong bối cảnh Israel đang phải căng sức đối phó với những căng thẳng đang leo thang ở dải Gaza và vùng biên giới Syria giáp với cao nguyên Golan, giới chức lãnh đạo Beirut và Tehran nhận định rằng, Tel Avip sẽ không dám có hành động tấn công vào Lebanon.

DEBKAfile nhận định rằng, việc định lại tuyến đường giao hàng Iran cho Hezbollah từ Damascus đến Beirut là một sự thay đổi chiến thuật trong trò chơi đảm bảo cung cấp vũ khí cho “tổ chức khủ‌ng b‌ố người Shiite Lebanon và Quân đội Syria.

Tehran cũng đang trong quá trình hoạch định những bước đi táo bạo mới ở Syria, với tiềm năng cho một sự thay đổi lớn trong các đường nét chiến lược của khu vực. Do đó, Israel cũng phải có những thay đổi để đáp ứng với tình hình đang ngày một diễn biến phức tạp hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật