Medvedev và Putin xảy tranh cãi công khai hiếm thấy

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong một hội nghị quốc gia vừa qua, vấn đề giải quyết xung đột sắc tộc và “bài ngoại” bất ngờ được đề cập đến và gây ra sự tranh cãi hiếm hoi giữa Tổng thống và Thủ tướng Nga.
Medvedev và Putin xảy tranh cãi công khai hiếm thấy
Medvedev và Putin xảy tranh cãi công khai hiếm thấy

Báo chí Nga đưa tin, tại hội nghị quốc gia Liên bang Nga tổ chức ngày 27/12, giữa Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã xảy ra cuộc tranh cãi công khai hiếm thấy.

Hội nghị này được Đài truyền hình Nga, kênh "Vesti-24" phát sóng trực tiếp, chủ đề ban đầu là sự ủng hộ của Nhà nước đối với gia đình, phụ nữ và trẻ em, nhưng trong hội nghị Tổng thống Medvedev đã bất ngờ nói đến vấn đề mâu thuẫn sắc tộc và “bài ngoại” khá nhạ‌y cả‌m ở Nga trong thời gian gần đây.

Trong hội nghị quốc gia lần nay, Medvedev và Putin đều nhất trí rằng, các cơ quan thực thi Pháp Luật cần tấn công nghiêm khắc đối với người nhập cư bất hợp pháp, đồng thời xã hội Nga cần ngăn chặn chủ nghĩa dân tộc cực đoan, nhưng hai ông đã có sự chia rẽ rõ rệt trong vấn đề: Giải quyết xung đột sắc tộc phải chăng cần tham khảo mô hình của Liên Xô cũ.

Putin cho rằng, tất cả người Nga đều phải cảm thấy hổ thẹn, bởi vì trong thời kỳ Liên Xô cũ, chính phủ đã phòng tránh có hiệu quả xung đột sắc tộc và tâm lý "bài ngoại", và điều này đã làm dấy lên tinh thần yêu nước tại thời điểm đó.

 

Còn nước Nga hiện nay không có "bầu không khí yêu nước" mạnh mẽ, thậm chí có người Nga xấu hổ vì "yêu nước". Putin cho biết, cần phải thúc đẩy lòng yêu nước, hơn nữa thành công của Liên Xô cũ trong ngăn chặn xung đột sắc tộc cần được chính phủ Nga tham khảo.

Tuy nhiên, ông Medvedev đã lên tiếng bác bỏ. Ông cho biết, Nga và Liên Xô trước đây cơ bản là hai quốc gia có tính chất hoàn toàn khác nhau, phương pháp thực hiện dưới thời Liên Xô cũ căn bản không thể "ghép" vào nước Nga hiện tại.

Mặc dù sự khác biệt về quan điểm, ý kiến giữa Medvedev và Putin được Đài truyền hình Nga phát sóng trực tiếp, nhưng báo chí và người dân Nga hoàn toàn không quá quan tâm đến vấn đề này.

Có người dân cho biết, giữa các nhà lãnh đạo có ý kiến khác nhau là chuyện rất bình thường, không cần thiết phải lấy sự khác biệt này để diễn giải thành dấu hiệu cho thấy sự gia tăng rạn nứt giữa Tổng thống và Thủ tướng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật