Người Kurd gây sức ép với Chính phủ Iraq

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người Kurd tại Iraq đang gây sức ép buộc Chính phủ Iraq phải công nhận các hợp đồng dầu lửa mà họ đã ký kết với các công ty nước ngoài.
Người Kurd gây sức ép với Chính phủ Iraq
Ảnh minh họa

Ông Ali Hussein Balo, cố vấn của Bộ Tài nguyên Iraq tại khu vực bán tự trị của người Kurd ngày 28/12 cho biết, khu vực giàu dầu lửa này có  thể xuất khẩu 150.000 thùng dầu/ngày. Nhưng điều này sẽ chỉ được thực hiện nếu các hợp đồng được công nhận.

Người Kurd đã ký hơn hai chục hợp đồng dầu lửa mà Chính phủ Trung ương cho là bất hợp pháp. Xuất khẩu dầu lửa từ khu vực miền Bắc này đã bị ngừng lại từ tháng 6/2009 do các bất đồng về thanh toán.

Bộ trưởng Dầu lửa mới của Iraq tuần trước đã tuyên bố tranh chấp trên đã được giải quyết và xuất khẩu dầu tại miền bắc sẽ sớm được phục hồi./.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật