Tin liên quan
Hôm Chủ nhật, trả lời phỏng vấn hãng tin TASS, một số chuyên gia nhận định, Israel không hề muốn quan hệ với Nga bị xói mòn nghiêm trọng sau vụ máy bay Nga Il-20 của Nga bị tình cờ bắn rơi gần bờ biển Syria. Nguyên do là tình hình tại khu vực Trung Đông đang rất khó khăn.
“Đó là một tình huống khẩn cấp, và Israel không thể để ảnh hưởng lớn tới quan hệ với Nga, nhất là khi Nga đang giữ vai trò chủ chốt trong khu vực,” học giả của viện Nghiên cứu chiến lược Nga, Vladimir Putin cho biết. “Vì vậy, tôi nghĩ chính phủ Israel sẽ làm mọi điều để dàn xếp vụ việc này”.
“Chúng ta đã có kinh nghiệm về mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi họ bắn hạ máy bay của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục đưa mối quan hệ tới tình trạng thỏa mãn và thậm chí là hơn thế nữa,” ông Fitin chỉ ra. “Tôi cho rằng, không ai muốn có thêm tranh cãi và đối đầu tại một khu vực vốn đã rất nhạy cảm như thế này nữa”.
Tiến sỹ Khoa học lịch sử, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu về Arab và Hồi giáo tại viện Khoa học Nga (RAS), Irina Zvyagelskaya đồng tình với quan điểm trên. “Tôi rất hy vọng chính phủ của hai nước Nga và Israel sẽ có thể bằng cách nào đó cải thiện tình huống, bởi vì tình hình tại Trung Đông lúc này đang rất rắc rối. Một cuộc xung đột khác, một nguồn cơ căng thẳng khác sẽ rất nguy hiểm cho tất cả các bên”, bà Zvyagelskaya nói. “Tôi mong rằng, những lời xin lỗi dần dần sẽ được đưa ra, và phía Israel sẽ có nỗ lực giải thích ít nhiều. Tình huống này vẫn có thể trở nên tích cực hơn mà không tiếp tục leo thang căng thẳng”.
Cả hai chuyên gia đều không đề cập tới bước đi tiếp theo mà Moscow có thể tiến hành. Tuy nhiên, họ đều cho rằng, Nga có thể sẽ một lần nữa thảo luận về việc thay thế các tên lửa S-200 trong hệ thống phòng không của Syria hiện tại, thành S-300.
“Khó có thể nói quyết định này có được đưa ra hay không, nhưng tôi muốn nhấn mạnh, nó có thể tạo ra những rắc rối mới” Zvyagelskaya cảnh báo. Còn theo Fitin, “đây là vấn đề quan trọng đối với Israel bởi vì tên lửa S-300 sẽ ngăn chặn hoạt động của các máy bay Israel”.
Trong khi đó, phát biểu vào ngày 23/9, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố, Không lực Israel và người đưa ra quyết định sử dụng máy bay Nga làm lá chắn, phải chịu trách nhiệm cho vụ Il-20 bị bắn hạ tại Syria.