Diễn biến mới vụ cà phê trộn bột pin ở Đăk Nông

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước khi bị phát hiện, vợ chồng Loan đã bán hàng trăm tấn phế phẩm cà phê bột pin cho doanh nghiệp ở Bình Phước trộn vào hồ tiêu.
Diễn biến mới vụ cà phê trộn bột pin ở Đăk Nông
Những xô chậu cáu bẩn cơ sở dùng để nhuộm vỏ cà phê với bột pin tại thời điểm bị phát hiện hồi tháng 4. Ảnh: Kh.Uyên.

Công an Đăk Nông thông tin vụ phế phẩm cà phê bột pin được trộn vào hạt tiêu hồi tháng 4.

Ngày 1/9, lãnh đạo VKSND Đăk Nông cho biết đã hoàn tất điều tra việc cơ sở của Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi, ở xã Đăk Wer, huyện Đăk R’Lâp) trộn tạp chất cà phê gồm: vỏ; nhân thải loại; cát sỏi cùng nước pha bột pin, bị cơ quan chức năng phát hiện bốn tháng trước.

Theo cơ quan công tố, năm 2015, Phan Thị Dung (56 tuổi, ở Bình Phước) mở công ty thu mua nông sản, trong đó có hạt tiêu xô (gồm cả tiêu đen, tiêu lép, rác... chưa được xử lý).

Các đối tác mua lại chấp nhận tỷ lệ tạp chất trong tiêu từ 1-2%, nhưng Dung mua được của người dân với tỷ lệ tạp chất thấp hơn. Do đó, bà ta nảy sinh ý định trộn tạp chất để nâng tỷ lệ lên 2% theo ngưỡng chấp nhận được của khách hàng.

Dung đã liên hệ với Lê Thị Hồng Thơ (39 tuổi, giám đốc công ty thương mại ở Đăk Nông) để tìm mua tạp chất, nhằm kiếm lời.

Thơ sau đó đã nhiều lần đặt hàng Nguyễn Thị Thanh Loan và Nguyễn Xuân Bảo (33 tuổi, chồng Loan) sản xuất hỗn hợp phế phẩm cà phê pha nước trộn bột pin.

Theo kết quả điều tra, trong ba năm hoạt động, cơ sở của vợ chồng Loan đã xuất bán 15 - 20 xe, mỗi xe có khoảng 15 - 20 tấn hỗn hợp trên với giá bán 9.000-12.000 đồng mỗi kg. Hỗn hợp được chở đến Bình Phước, Thơ được hưởng chênh lệch 1.000- 3.000 đồng mỗi kg.

Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường ở cơ sở vợ chồng Loan hồi giữa tháng 4, gần một tuần sau, Công an Đăk Nông đã kiểm tra cơ sở của Dung tại Bình Phước và thu giữ 9 tấn hỗn hợp tiêu đã trộn tạp chất có chứa than pin.

Hồ tiêu được trộn bột pin. Ảnh: Thiện Nhân.

Theo kết quả giám định, tiêu xô chứa tới 18,34% tạp chất, hó‌a chấ‌t độc hại, gồm: bột pin chứa mangan dioxit, kẽm clorua, amoni clorua... Đây là các chất bị cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Các quan chức năng tỉnh Đăk Nông đang hoàn tất các thủ tục để truy tố, xét xử Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Xuân Bảo, Phan Thị Dung, Lê Thị Hồng Thơ, Trần Văn Tuấn (42 tuổi, tài xế chở hàng của Loan) về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình Sự.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 8130
  1. Vụ phế phẩm càphê trộn lõi pin: Đề nghị truy tố 5 đối tượng
  2. Bộ Nông nghiệp báo cáo Chính phủ vụ tạp chất cà phê nhuộm pin
  3. Bộ NN-PTNT công bố xác minh cà phê, hồ tiêu bị nhuộm lõi pin
  4. Bộ trưởng Nông nghiệp bị truy vụ ‘phế phẩm cà phê nhuộm bột pin’
  5. Khởi tố, bắt giam 5 người trong vụ trộn than pin vào tiêu
  6. Khởi tố vợ chồng chủ cơ sở nhuộm đen phế phẩm cà phê bằng pin
  7. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam lên án vụ tiêu giả trộn pin
  8. Công an Đắk Nông: Phế phẩm cà phê nhuộm pin con Ó được bán với giá 9.000 đồng/kg
  9. Hiệp hội hồ tiêu lên tiếng vụ trộn pin, vỏ cà phê vào tiêu
  10. Phế phẩm cà phê nhuộm pin: Tổng kiểm tra cơ sở sản xuất, chế biến cà phê
  11. Bình Phước tổng kiểm tra các cơ sở nông sản sau vụ vỏ cà phê trộn pin
  12. Vụ cà phê pin: Pha tạp chất vào tiêu để ăn gian trọng lượng
  13. Đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp 5 người vụ cà phê nhuộm pin
  14. Kiểm tra cơ sở phối trộn ‘hỗn hợp pin’
  15. Công an Đắk Nông: Toàn bộ vỏ cà phê nhuộm pin đã được thu giữ
  16. Vụ trộn vỏ cà phê với lõi pin: Bắt khẩn cấp 5 đối tượng liên quan
  17. Bộ Nông nghiệp lập tổ công tác xác minh vụ cà phê trộn lõi pin
  18. Diễn biến mới nhất vụ ‘trộn vỏ cà phê với lõi pin’: Lời khai ban đầu của các đối tượng
  19. Thu giữ 3 tấn phế phẩm cà phê trộn bột pin tại Bình Phước
  20. Vụ cà phê trộn pin: Bôi bẩn hình ảnh cà phê Việt, ảnh hưởng xấu tới xuất khẩu!
  21. Vụ trộn vỏ cà phê với lõi pin: Khởi tố, bắt giữ 6 đối tượng
Video và Bài nổi bật